Chi tiết vụ một nữ sinh đại học nhảy cầu tự tử

ANTĐ - Sự việc đau lòng trên được phát hiện tại khu vực cầu Đăm, nằm trên đường 70 thuộc khu vực thôn 2, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm vào khoảng 6h sáng 6-9.

Thẻ sinh viên của Hồ Thị H


Nạn nhân được xác định danh tính là Hồ Thị H (SN 1991) trú tại Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên năm thứ 3 một trường Đại học tại Hà Nội, đang thuê trọ tại thôn Thượng, xã Tây Tựu.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 10 ngày qua, H thực hiện hành vi nhảy cầu Đăm tự tử. Lần trước, do nước nông nên H chỉ bị sặc và được người dân đi ngang qua phát hiện cứu sống, còn hôm nay, do mực nước sông dâng cao gần 3m, nên H đã bị dòng nước cuốn đi. 

Vị trí nơi nạn nhân nhảy xuống


Đồn Công an số 18 sau khi nhận được tin báo đã bố trí lực lượng xuống hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương, cùng gia đình truy tìm tung tích nạn nhân, có khả năng đã xuôi theo dòng nước trôi ra khu vực sông Nhuệ.

Nguyên nhân của vụ tử tự theo cơ quan chức năng cho biết là Hồ Thị H mắc bệnh trầm cảm đã nhiều năm qua, thường có biểu hiện bất thường.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập trên cầu chứng kiến lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ

Khi kiểm tra hành chính phòng trọ của nữ sinh này, lực lượng công an phát hiện bàn học của cô gái trẻ vẫn đang để trên bàn và cô đang làm bài tập. Theo những người ở cùng khu trọ, việc H tự tử khá bất ngờ vì tối 5-9, H còn đóng tiền thuê nhà cho chủ nhà, phần lớn thời gian của cô kể cả ban đêm đều dành cho việc học. H ít ngủ và nếu không học thì H lại đi lang thang trong khu trọ.

Lúc 15 giờ chiều 6-9, thi thể của H đã được tìm thấy cách nơi nạn nhân nhảy xuống khoảng 100m.