Chi tiết thú vị về cuộc hội đàm lịch sử của Tổng thống Nga - Mỹ ở Alaska

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không ai thực sự biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với nhau những gì trong Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska ngày 15-8, nhưng cả 2 nhà lãnh đạo đều đưa ra đánh giá tích cực dù không đạt được thỏa thuận quan trọng về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại Anchorage, Alaska ngày 15-8-2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại Anchorage, Alaska ngày 15-8-2025

Tổng thống Nga và 5 giờ trên đất Mỹ

Ông Vladimir Putin đến thăm Mỹ lần cuối vào tháng 9-2015 để tham dự phiên họp kỷ niệm của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Và lần này, Tổng thống Nga đã kết thúc chuyến thăm Mỹ trong hơn 5 giờ, trong đó khoảng 3 giờ được dành cho các cuộc hội đàm kín với nhà Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các cuộc đàm phán đã kết thúc sớm hơn 3 tiếng so với dự kiến của Điện Kremlin.

Máy bay của ông Putin hạ cánh xuống căn cứ quân sự ở Anchorage (Alaska) lúc 17h54 chiều cùng ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh trên chiếc limousine của nhà lãnh đạo Mỹ sau khi chào hỏi nhau ngay trên đường băng. Tờ New York Times gọi việc các nhà lãnh đạo của hai siêu cường đi cùng một chiếc xe là “rất bất thường”. Thông thường, khi một Tổng thống Mỹ tiếp đón một người đồng cấp nước ngoài, một cuộc họp báo chung sẽ bắt đầu bằng bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, tiếp theo là khách mời. Nhưng tại Anchorage, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khai mạc cuộc họp báo với sự chứng kiến của Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Nga bắt đầu bài phát biểu bằng cách thừa nhận quan hệ Mỹ - Nga đã bị ảnh hưởng trong những năm gần đây. “Như chúng ta đã biết, đã không có hội nghị thượng đỉnh nào giữa Nga và Mỹ trong 4 năm qua, và đó là một khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian này rất khó khăn cho quan hệ song phương. Và thành thật mà nói, quan hệ đã xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh lạnh. Tôi nghĩ rằng điều đó không có lợi cho đất nước chúng ta và toàn thế giới” - ông nói.

Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diễn ra trong “bầu không khí xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, rất kỹ lưỡng và hữu ích” - ông Putin phát biểu sau cuộc gặp. Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn vì lời mời của người đồng cấp Mỹ đến Alaska. “Việc gặp nhau ở đây là hoàn toàn hợp lý, bởi vì mặc dù hai nước chúng ta bị ngăn cách bởi đại dương, nhưng thực tế lại là những láng giềng gần gũi” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những nguyên nhân chính gây ra chiến tranh phải được loại bỏ để chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng để giải quyết vấn đề một cách lâu dài và bền vững, cần phải loại bỏ tất cả những gốc rễ, những nguyên nhân chính của cuộc xung đột. Cần xem xét tất cả những lo ngại chính đáng của Nga và khôi phục lại sự cân bằng an ninh ở châu Âu và trên toàn thế giới. Và tôi đồng ý với Tổng thống Donald Trump, như ông ấy đã nói hôm nay, rằng an ninh của Ukraine cũng cần được đảm bảo”. Ông tiếp tục: “Tất nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác vì điều đó. Hy vọng thỏa thuận mà chúng ta đạt được sẽ giúp tiến gần hơn đến mục tiêu đó và mở đường cho hòa bình ở Ukraine”.

Trong cuộc họp báo tại Anchorage, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu không can thiệp vào tiến trình đang diễn ra. “Chúng tôi hy vọng Kiev và các thủ đô châu Âu sẽ nhìn nhận tất cả những điều này một cách xây dựng và sẽ không tạo ra bất kỳ trở ngại nào, sẽ không tìm cách phá hoại tiến trình thông qua các hành động khiêu khích và âm mưu đen tối” - ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ chấm điểm: 10 trên 10

Nếu như Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ với báo chí trong khoảng 8 phút thì ông Donald Trump chỉ phát biểu ngắn gọn trong khoảng 3 phút. Thông báo về cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ cho biết ông và Tổng thống Nga “đã đạt được một số tiến triển” trong cuộc gặp song phương. Tuy nhiên “sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận” - ông Donald Trump nói. “Chúng tôi đã có một cuộc họp cực kỳ hiệu quả và nhiều điểm đã được thống nhất. Chúng tôi chưa đạt được mục tiêu, nhưng chúng tôi có cơ hội rất tốt để đạt được mục tiêu đó” - Tổng thống Mỹ cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền sau đó với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh giá hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin là “10 trên 10” và ca ngợi “những tiến triển rất tốt” trên con đường hòa bình ở Ukraine. “Tôi có thể nói với bạn rằng, cuộc gặp gỡ rất nồng ấm” - Tổng thống Trump nói với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News. “Bạn biết đấy, ông ấy là một người mạnh mẽ. Ông ấy cực kỳ cứng rắn trong tất cả vấn đề, nhưng cuộc gặp gỡ rất nồng ấm giữa 2 quốc gia rất quan trọng và thật tuyệt vời khi hòa hợp. Tôi nghĩ chúng ta đã khá gần với một thỏa thuận” - ông Donald Trump nói. “Họ đang chiến đấu với một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, và tôi nghĩ chúng tôi đã gần đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không thích nói ra. Nếu thực sự gần đạt được thỏa thuận, tôi sẽ nói 50-50 vì rất nhiều điều có thể xảy ra”.

Phát biểu với phóng viên, ông chủ Nhà Trắng cho biết sẽ gọi điện cho lãnh đạo NATO, Ukraine và những người ông cho là phù hợp để thông báo về cuộc hội đàm với Tổng thống Nga. “Quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào họ” - ông Trump nói.

Hình ảnh ấn tượng trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Mỹ ngày 15-8

Hình ảnh ấn tượng trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Mỹ ngày 15-8

Hậu trường của cuộc hội đàm lịch sử

Cuộc hội đàm giữa 2 nguyên thủ Nga - Mỹ hiển nhiên là tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Chi tiết bất ngờ là ngay trước khi chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ hạ cánh, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo, cuộc thảo luận giữa 2 nhà lãnh đạo thay vì gặp riêng 1-1 sẽ chuyển sang 3-3. Phía Mỹ sẽ có thêm Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff, trong khi ông Putin đàm phán cùng Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Cố vấn ngoại giao Yuri Ushakov. Sự thay đổi này dường như cho thấy Nhà Trắng đang có cách tiếp cận thận trọng hơn so với cuộc họp năm 2018 tại Helsinki, khi ông Donald Trump và Vladimir Putin gặp riêng với phiên dịch viên. Các cuộc gặp riêng kiểu đó bị bao phủ bởi một mức độ bí ẩn nhất định. Có lần, sau một cuộc họp như vậy tại Đức, ông Donald Trump đã yêu cầu phiên dịch viên của mình hủy bỏ phần ghi chép. Việc bổ sung 2 trợ lý vào phiên họp ngày 15-8 vừa qua có thể cho phép làm rõ nội dung thảo luận hơn, đặc biệt nếu hai bên đưa ra lời giải thích khác nhau về sự kiện.

Đáng chú ý, 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào tại buổi họp báo và cùng nhau rời khỏi sân khấu tại Anchorage. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, các Tổng thống Nga - Mỹ đã quyết định không trả lời câu hỏi vì họ đã đưa ra những phát biểu đầy đủ tại cuộc họp báo chung. “Cuộc hội đàm thực sự rất tích cực và cả 2 nhà lãnh đạo đều đã nói như vậy. Đây là kiểu thảo luận cho phép cùng nhau vững vàng tìm kiếm các giải pháp hòa bình” - ông Dmitry Peskov nói.

Bình luận về cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo tại Alaska, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, truyền thông phương Tây trong 3 năm qua vốn luôn đưa tin Nga bị cô lập, thì hôm nay họ đã thấy thảm đỏ được Mỹ trải ra để chào đón Tổng thống Vladimir Putin.

Truyền thông Mỹ đã phản ứng thận trọng với hội nghị thượng đỉnh lần này, nhấn mạnh việc không có các thỏa thuận được công bố hoặc chi tiết về các cuộc thảo luận. Nhưng kênh truyền hình tin tức thời sự CNN lưu ý, giao tiếp phi ngôn ngữ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những phút đầu tiên của cuộc gặp tại Alaska không cho thấy bất kỳ căng thẳng nào trong mối quan hệ của họ.