Chi tiền mạnh tay, Real sở hữu "sát thủ" khét tiếng châu Âu

ANTD.VN - Real Madrid bắt đầu công cuộc cải tổ mạnh mẽ hàng tấn công, khi chiêu mộ xong tiền đạo Luka Jovic từ Eintracht Frankfurt.

Báo chí Anh loan tin, Luka Jovic đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Real Madrid, biến anh trở thành một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất sân Bernabeu, với 10 triệu euro/năm.

Jovic chính là phát hiện lớn nhất của Frankfurt cũng như của Bundesliga mùa này. Dù chỉ sang Đức theo dạng cho mượn từ Benfica, nhưng tiền đạo người Serbia đã chơi thuyết phục đến nỗi khiến đội chủ sân Commerzbank Arena phải mua đứt anh cách đây chưa lâu.

Luka Jovic sẽ khoác áo Kền kền trắng mùa tới

Sau 31 lần ra sân ở mùa này, Jovic đã ghi 17 bàn và có 5 pha kiến tạo. Còn ở đấu trường Europa League, anh ghi 10 bàn và kiến tạo 1 lần, giúp Frankfurt lọt vào đến bán kết trước khi dừng bước bởi Chelsea trên chấm luân lưu 11m.

Lãnh đạo Real Madrid được cho là rất hài lòng với bản hợp đồng này. Jovic chưa đầy 22 tuổi và còn nhiều tiềm năng để phát triển. Anh có thể hình tốt, cao 1m81 và nặng 78 kg, có kỹ năng dứt điểm khá toàn diện từ chân đến đầu.

Jovic là bản hợp đồng thứ 2 kể từ khi HLV Zidane trở lại nắm quyền tại Bernabeu, sau hậu vệ người Brazil, Militao. Sắp tới, Kền kền trắng sẽ tập trung tối đa cho một thương vụ lớn khác mang tên Eden Hazard.

Theo tờ L'Equipe, ngay sau khi trận chung kết Europa League giữa Chelsea và Arsenal khép lại (2h sáng ngày 30-5 theo giờ Việt Nam), Real Madrid sẽ chính thức công bố bản hợp đồng với ngôi sao người Bỉ, với mức giá khoảng 100 triệu euro (86 triệu bảng).

Sự có mặt của Jovic và sắp tới là Hazard cũng đặt dấu chấm hết cho tương lai của Gareth Bale tại sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia thậm chí sẽ bán Bale sang Trung Quốc nếu không có CLB châu Âu nào trả đủ 100 triệu euro để sở hữu anh.

Ngoài Bale, công cuộc "đập đi xây lại" của Zidane sẽ còn có những nạn nhân như Keylor Navas, James Rodriguez, Jesus Vallejo, Theo Hernandez, Sergio Reguilon, Dani Ceballos, Marcos Llorente, Mateo Kovacic, Martin Odegaard, Oscar Rodriguez, Lucas Vazquez, Brahim Diaz và Mariano Diaz.