Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Lợi cho người dân, cho cả nền kinh tế

ANTĐ - Ngày 22-12, Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12-2014. Theo đó, CPI tháng này tiếp tục đà giảm của tháng trước. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đã trao đổi với PV ANTĐ xung quanh vấn đề này.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Lợi cho người dân,  cho cả nền kinh tế ảnh 1Người dân có lợi khi giá cả ổn định

- PV: CPI tháng 12-2014 của thành phố Hà Nội giảm 0,23% so với tháng trước. CPI giảm trong hai tháng cuối năm là biến động bất thường, thưa ông?

- TS Nguyễn Minh Phong: Năm 2014 là năm đặc biệt nhất đối với các động thái CPI Hà Nội nói riêng và CPI cả nước nói chung. Đặc biệt thể hiện ở 2 mặt. Một là trong năm nay có 4 tháng CPI giảm so với cùng kỳ tháng trước (tháng 3, 5, 11 và tháng 12). Hai tháng cuối của năm, giá tiêu dùng lại đi ngược lại quy luật các năm. Hai là CPI thấp và thấp nhất trong hơn 10 năm qua. 

Nguyên nhân của diễn biến này là giá xăng dầu giảm mạnh. Chỉ trong vòng nửa năm, giá xăng dầu thế giới giảm 30% và trong nước giảm 20%, kéo mạnh chi phí đầu vào xuống, làm lạm phát giảm. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát lạm phát ở cấp Nhà nước và cấp thành phố đều được thực hiện tốt. Trong bối cảnh hàng hóa nhiều, khuyến mãi tốt, hệ thống bán lẻ phát triển tích cực nên người dân cảm thấy bình tĩnh để mua sắm chừng mực. Đương nhiên, một phần CPI thấp còn do sức mua của thị trường trong nước hạn chế. Tuy nhiên, theo tôi, CPI tăng thấp là thành công chứ không cần lo lắng. 

- Riêng trong tháng 12, nhóm bưu chính viễn thông tăng 0,68% trong khi những tháng trước, chỉ số giá nhóm này thường ổn định hoặc dao động 0,01%. Vì sao lại vậy?

Cục Thống kê thành phố Hà Nội chưa giải thích rõ lý do nhưng theo tôi việc tăng giá nhóm này không “sốc”. Vì họ đã trải qua một quá trình ổn định rất dài nên giờ tăng lên. Bên cạnh đó, ngành bưu chính viễn thông đã cổ phần hóa nên trong quá trình này chắc chắn công ty cổ phần đã hạch toán theo kiểu thị trường nhiều hơn.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Lợi cho người dân,  cho cả nền kinh tế ảnh 2

- CPI cả năm của thành phố tăng thấp (1,55%) thì có gì đáng lo ngại không thưa ông?

CPI tăng ở mức đó là bình thường, vẫn nằm trong mức trung bình của các nước đang phát triển nên không cần nặng nề. Chúng ta cứ bị lạm phát cao quen rồi nên “không quen” khi lạm phát xuống thấp.

- Vậy ảnh hưởng của diễn biến lạm phát này đối với nền kinh tế?

Diễn biến này có lợi nhiều hơn có hại vì nó tạo điều kiện cho Chính phủ điều hành, nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Lãi suất huy động có cơ hội giảm, kéo theo lãi suất cho vay giảm để doanh nghiệp tận dụng được nguồn vốn giá rẻ. Người dân cũng có lợi hơn khi mua sắm thực tế. Chi phí không bị tăng lên thì bán hàng sẽ tốt lên, từ đó tác động tích cực lại sản xuất. 

-Vậy ông có khuyến cáo gì với doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay?

Tôi chưa có gì khuyến cáo lớn ở thời điểm này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chú ý sản xuất những mặt hàng có sức tiêu thụ trên thị trường và có sức cạnh tranh. Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tung ra thị trường những mặt hàng thừa, tồn đọng sẽ tiếp tục làm giảm giá trị mặt hàng. Về phía Chính phủ, không nên vì lạm phát thấp mà nới lỏng kiểm soát vì chúng ta đang có sự nới lỏng nhất định rồi. Độ trễ của nó có thể làm tăng giá trong vài tháng tới. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 giảm 0,23% so với tháng trước. Tháng này có 8/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, nhóm giáo dục giữ nguyên và có 2 nhóm hàng giảm là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 1,38%) và nhóm giao thông (giảm 2,56%)... Nhóm hàng có chỉ số tăng cao sau nhóm hàng bưu chính viễn thông là nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép (tăng 0,54%), hàng hóa và dịch vụ khác (tăng 0,51%), văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,42%...