Để khơi thông dòng vốn

Để khơi thông dòng vốn

ANTĐ - Cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu vốn của doanh nghiệp tăng cao. Theo đánh giá của các ngân hàng và giới chuyên gia, cuối năm nay, dù nhu cầu không mạnh như những năm trước, song để dòng vốn thực sự được khơi thông, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, cần có sự nỗ lực từ cả hai phía: ngân hàng và doanh nghiệp. Hiện nay, các ngân hàng đang tiếp tục đẩy mạnh ký kết hợp đồng hỗ trợ vay vốn ưu đãi và chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp.

CPI Hà Nội giảm

CPI Hà Nội giảm

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội tháng 11-2014 giảm 0,3% so tháng trước. 

Nhiều mặt hàng sẽ giảm theo giá xăng

Nhiều mặt hàng sẽ giảm theo giá xăng

ANTĐ - Đây là dự báo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đưa ra khi đánh giá các yếu tố tác động lên mặt bằng giá của 2 tháng cuối năm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10-2014 chỉ tăng 2,36% so với tháng 12-2013 - mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 11 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khó lường dự báo sẽ tác động lên mặt bằng giá của 2 tháng cuối năm. 

Thắt hơi quá chặt

Thắt hơi quá chặt

ANTĐ - Báo cáo trước Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ tám về tình hình kinh tế xã hội năm 2014, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, mặc dù còn không ít hạn chế yếu kém, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Trong 14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt và vượt. 

CPI tháng 10 có thể tăng nhẹ

CPI tháng 10 có thể tăng nhẹ

ANTĐ - Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng nhẹ so với tháng 9-2014. 

Cần làm rõ trách nhiệm tái cơ cấu chậm

Cần làm rõ trách nhiệm tái cơ cấu chậm

ANTĐ - Ngày 1-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng.
Đã phát hiện sụt lún trước khi thông xe cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Đã phát hiện sụt lún trước khi thông xe cao tốc Hà Nội - Lào Cai

ANTĐ - Chiều 30-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9-2014. Việc tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai bị sụt lún và nhiều vấn đề nóng mà dư luận quan tâm đã được người đứng đầu Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan thông tin đến báo chí.
CPI cả nước tháng 9 tăng 0,4%

CPI cả nước tháng 9 tăng 0,4%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2014 của cả nước tăng 0,4% so với tháng 8. 
CPI Hà Nội tăng tốc

CPI Hà Nội tăng tốc

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2014 trên địa bàn tăng 0,51% so với tháng trước, cao hơn mức tăng của tháng 8 so với tháng liền trước. 
Tác động của niềm tin

Tác động của niềm tin

ANTĐ - Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tháng 8 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội đạt mức tăng trưởng thấp, trong khi mức tăng CPI của TP.HCM cũng thấp hơn so với tháng 7. Cùng với việc giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm, diễn biến, lạm phát quý III sẽ phụ thuộc nhiều vào điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu như dịch vụ y tế, giáo dục, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh hiện được xếp hạng ở mức 99/189 quốc gia.
CPI tháng 8 tăng 0,22%

CPI tháng 8 tăng 0,22%

ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8-2014 tăng 0,22% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng mạnh nhất (0,45%) do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cho ngày Rằm tháng 7 và một số loại thực phẩm tăng cao. 
Tháng 7-2014: CPI Hà Nội tăng 0,18%

Tháng 7-2014: CPI Hà Nội tăng 0,18%

ANTĐ - Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7-2014 của thành phố Hà Nội. Theo đó, CPI  tháng 7 tăng 0,18% so với tháng trước. 
Thiểu phát chưa đáng lo

Thiểu phát chưa đáng lo

ANTĐ - Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục tăng thấp, là tín hiệu khả quan để cả năm CPI sẽ tăng thấp hơn theo chỉ tiêu 7% của Quốc hội đề ra. Tốc độ tăng này thấp nhất từ năm 2004 đến nay và tăng chậm lại trong 4 năm qua. CPI tăng thấp có nguyên nhân do giá nhập khẩu tính bằng USD giảm, do tổng cầu tăng thấp hơn cung và tốc độ tăng số dư tiền gửi tiếp tục cao gấp nhiều lần tốc độ tăng tín dụng. 

Chính phủ bàn giải pháp ứng phó tình hình Biển Đông

Chính phủ bàn giải pháp ứng phó tình hình Biển Đông

ANTĐ - Hôm nay (30-6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6-2014, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm, thảo luận và định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 
Sức mua đang dần được cải thiện

Sức mua đang dần được cải thiện

ANTĐ - Ngày 24-6, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 và 6 tháng năm 2014. Theo đó, CPI 6 tháng đầu năm nay chỉ tăng 1,38%. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.
CPI tháng 5 sẽ tăng nhẹ

CPI tháng 5 sẽ tăng nhẹ

ANTĐ - Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, trong tháng 5 sẽ có một số yếu tố tác động tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Do có kỳ nghỉ lễ dài (30-4 và 1-5) nên giá cả các mặt hàng dịch vụ, ăn uống ngoài gia đình có thể tăng. 
Khơi thông các “điểm nghẽn”

Khơi thông các “điểm nghẽn”

ANTĐ - Trong 4 tháng đầu năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,88%, thấp nhất từ năm 2002 đến nay. Chỉ số CPI bình quân 4 tháng qua cũng thấp xa so với cùng kỳ từ năm 2002 đến 2013. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan là CPI cả năm có khả năng tăng thấp hơn mục tiêu đề ra 7%, thậm chí có thể ở mức dưới 6%. Nếu dự báo này đúng thì đây là năm thứ ba liên tiếp CPI tăng thấp hơn mục tiêu.