Giá xăng E5 phải hợp lý hơn

Giá xăng E5 phải hợp lý hơn

ANTĐ - Đại diện Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, khó khăn lớn nhất trong triển khai bán đại trà xăng sinh học E5 hiện nay là cách tính giá loại xăng này chưa có quy định cụ thể. 
Không để tràn lan dự án BOT giao thông

Không để tràn lan dự án BOT giao thông

ANTĐ - Không thể phủ nhận lợi ích mà các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) tạo ra nhưng hệ lụy do các dự án này mang lại cũng đang làm dư luận bức xúc. 
Kéo nhau cùng chết chìm

Kéo nhau cùng chết chìm

ANTĐ - Tôi tưởng chỉ có các cơ quan Nhà nước mới có chuyện “thò thụt”, hóa ra trong các doanh nghiệp tư nhân với nhau cũng có chuyện đưa và nhận hối lộ bác ạ.
Còng lưng "cõng phí"

Còng lưng "cõng phí"

ANTĐ - Trong tình cảnh ngân sách Nhà nước còn eo hẹp, “giật gấu vá vai”, việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông BOT đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các dự án BOT cũng đang phơi lộ những mặt trái. Nguyên nhân là do thực hiện ồ ạt, nhiều nơi thiếu công bằng, minh bạch, dẫn đến người dân, doanh nghiệp phải còng lưng “cõng phí” cầu đường, còn nhà đầu tư ung dung thu tiền tỷ.
Xuất khẩu cá tra bỗng dưng mất "quyền ưu tiên"

Xuất khẩu cá tra bỗng dưng mất "quyền ưu tiên"

ANTĐ - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin, từ cuối năm 2015, Tổng cục Hải quan thông báo, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra không phải xuất trình, nộp hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra đã được đăng ký với Hiệp hội Cá tra Việt Nam, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 
Cấm Bitcoin, Nga sẽ tung ra đồng tiền ảo riêng

Cấm Bitcoin, Nga sẽ tung ra đồng tiền ảo riêng

ANTĐ - Phó giám đốc Cơ quan Giám sát tài chính Liên bang Nga – ông Pavel Livadny – chia sẻ, nước này đang lên kế hoạch để đưa ra đồng tiền ảo riêng, đồng thời cấm sử dụng mọi loại tiền ảo khác, trong đó có đồng tiền nổi tiếng Bitcoin.
Các khoản phúc lợi được tính vào chi phí kinh doanh?

Các khoản phúc lợi được tính vào chi phí kinh doanh?

ANTĐ - Liên quan tới việc có 19 khoản chi phí được tính vào chi phí sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong đó có cả các khoản phí phúc lợi như chi đám hiếu, hỷ, chi nghỉ mát.... Đại diện Bộ Tài chính cho biết đây là quy định chung với các doanh nghiệp.
Hạn chế tình trạng "đi đêm" với cán bộ thuế

Hạn chế tình trạng "đi đêm" với cán bộ thuế

ANTĐ - Nộp thuế điện tử với những thao tác đơn giản trên điện thoại giúp hạn chế việc tiếp xúc giữa người nộp thuế và cán bộ thuế, góp phần nâng cao sự minh bạch... Đó là những ưu điểm được ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội chia sẻ sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm thu nộp thuế khoán của các hộ kinh doanh bằng phương thức điện tử.   

Mức phí dịch vụ đi lao động tại Đài Loan

Mức phí dịch vụ đi lao động tại Đài Loan

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp về hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc).

Chi 5,5 triệu bảng Anh cho 2.500 nhân viên đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha

Chi 5,5 triệu bảng Anh cho 2.500 nhân viên đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha

ANTĐ - 20 máy bay, 1650 phòng khách sạn hạng sang, 4 tàu tốc hành cao cấp cùng toàn bộ chi phí cho các địa điểm ăn chơi tại Madrid và Barcelona, Tây Ban Nha… Đó là món quà mà một ông chủ tỷ phú tại Trung Quốc dành cho 2.500 nhân viên của mình trong kỳ nghỉ năm nay.

Buông xuôi khâu... hậu kiểm

Buông xuôi khâu... hậu kiểm

ANTĐ - Sau khi hụt hẫng vì vẫn chưa nhận được kết luận chính thức về nguyên nhân cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung ngoài lời hứa quen thuộc “Sẽ công bố trong thời gian sớm nhất”, dư luận quay về với câu hỏi được đặt ra trước đó về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước: Vì sao để tồn tại những "lỗ hổng" lớn trong việc cấp phép, kiểm tra, giám sát, nhất là khâu hậu kiểm?

Thái Lan tiếp nhận lao động Việt Nam trong tháng 5

Thái Lan tiếp nhận lao động Việt Nam trong tháng 5

ANTĐ - Ngày 21-4, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, cơ quan quản lý lao động 2 nước Thái Lan và Việt Nam đã thống nhất về các đơn vị được phép tham gia phái cử lao động Việt Nam sang Thái Lan gồm: