Chi phí phát triển vũ khí của Mỹ tăng 27 tỉ USD vì lạm phát

ANTĐ - Sau khi đưa ra bản tổng kết sơ bộ về chi phí phát triển vũ khí, Văn phòng trách nhiệm chính phủ Mỹ (GAO) nhấn mạnh rằng, việc dự toán chi phí là vô cùng cần thiết do trong năm vừa qua Mỹ đã phải chi thêm 27 tỉ USD cho các chương trình phát triển vũ khí vì vấn đề lạm phát.    

47 trong 78 chương trình phát triển vũ khí lớn của Mỹ đã gia tăng chi phí do lạm phát trong năm qua, đạt tổng cộng 27 tỉ USD. Rất nhiều chương trình phát triển đã có mức chi phí tăng dưới mức 5%, trong đó, chương trình phát triển vũ khí đắt nhất lịch sử Mỹ là máy bay chiến đấu F-35 có mức tăng 1,3%. “Chi phí của chương trình F-35 đã tăng lên trong những năm qua, tuy nhiên số lượng và chất lượng lại không hề thay đổi”, GAO cho hay.

47 trên 78 chương trình phát triển vũ khí của Mỹ đã có mức gia tăng chi phí do lạm phát

Mức tăng lớn nhất (146%) thuộc về hệ thống thông tin liên lạc chiến thuật WIN-T Increment 2 do quân đội Mỹ đã quyết định mua thêm 3.167 thiết bị này. Ngoài việc phải trả nhiều tiền hơn, Lầu Năm Góc còn phải đợi lâu hơn 29 tháng để đưa hệ thống này vào sử dụng do quá trình phát triển khả năng chiến đấu đã tăng lên một tháng.

Trong khi đó, nhiều chương trình khác cũng buộc phải trễ hẹn tới 6 tháng hoặc hơn. Hải quân Mỹ sẽ phải đợi hơn 2 năm cho chiếc máy bay không người lái tầm cao vì gặp phải các vấn đề trong phát triển và chạy thử, theo GAO. Tuy nhiên, đây vẫn là chương trình phát triển nhanh hơn hệ thống phát hiện mìn từ xa cho các tàu ven biển, đã chậm tiến độ tới 7 năm. 

Mặc dù vậy, tổng chi phí cho phát triển vũ khí của Mỹ vẫn giảm bớt khoảng 7,6 tỉ USD xuống mức 1.440 tỉ USD, điều này có được là do Lầu Năm Góc đã cắt giảm các đơn hàng mua vũ khí từ 2 chương trình chính.

Mỹ đã tiết kiệm được 8,9 tỉ USD qua việc mua 32 thuyền chiến đấu ven biển thay vì 52 chiếc như kế hoạch ban đầu. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng mua ít đi các hệ thống thông tin liên lạc WIN-T Increment 3, nhờ đó giảm được 11,8 tỉ USD.

Lầu Năm Góc đang ở trong năm thứ 5 của chiến dịch “Tăng cường sức mua”, được giới thiệu bởi ông Ashton Carter vào năm 2010, người lúc đó hiện đang là lãnh đạo chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí. 5 năm sau, hiện ông Carter đã là Bộ trưởng Quốc phòng và đang đề nghị quốc hội tăng ngân sách chi cho vũ khí lên 20,4 tỉ USD trong năm nay để điều chỉnh phù hợp với tỉ lệ lạm phát.