Chỉ huy phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ bị tiêu diệt ở Đông Bắc Syria

ANTD.VN - Một chỉ huy phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bị tiêu diệt trong thời gian gần đây sau khi lữ đoàn của ông ta đụng độ với quân đội chính phủ Syria (SAA) và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở Đông Bắc nước này.

Waddah Ahmad Turki, chỉ huy Lữ đoàn 257 của nhóm phiến quân Jaysh Al-Islam

Nhóm phiến quân Jaysh Al-Islam đã tổ chức lễ tang cho chỉ huy Waddah Ahmad Turki sau trận chiến chống lại SAA và SDF ở vùng nông thôn Ras Al-‘Ayn.

Theo Jaysh Al-Islam, Turki là chỉ huy của Lữ đoàn 257; họ là một trong những nhóm phiến quân cố gắng tiến vào huyện Tal Tamr của tỉnh Al-Hasakah.

Jaysh Al-Islam trước đây là nhóm phiến quân được Saudi Arabia hậu thuẫn, hoạt động chủ yếu ở khu vực Đông Ghouta của Damascus, Syria.

Tuy nhiên, kể từ khi bị thất bại vào mùa hè năm 2018, Jaysh Al-Islam đã hoạt động ở miền Bắc Syria dưới sự chỉ huy của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

 Jaysh Al-Islam mang lại nhiều kinh nghiệm chiến đấu cho các lực lượng phiến quân ở miền Bắc Syria, khi họ tham gia vào một trong những trận chiến tàn khốc và kéo dài nhất của cuộc chiến.