Chỉ huy đội bay nhào lộn nối tiếng của Nga bị sa thải

Ria Novosti dẫn nguồn Trung tâm hàng không Kubinka cho biết, chỉ huy đội bay nhào lộn Strizhi Trung tá Valery Morozov vừa bị sa thải khỏi không quân vì tội nhận hối lộ.

“Bộ trường Quốc phòng Anatoly Serdyukov đích thân ký lệnh sa thải Morozov hôm 12/10 vì ông này không tuân thủ hợp đồng của mình”, nguồn tin nói. Ông Morozov thừa nhận việc mình bị đuổi nhưng cho biết sẽ kháng cáo. “Tôi đã được thông báo về quyết định sa thải của mình. Tuy nhiên, tôi sẽ kháng cáo cùng luật sư”, ông Morozov trả lời phỏng vấn Ria Novosti.

Chỉ huy đội bay nhào lộn nối tiếng của Nga bị sa thải ảnh 1
Trung tá Valery Morozov

Chỉ huy đội bay Strizhi bị buộc tội bán trái phép phù hiệu và logo của đội bay. Nhà chức trách cho rằng ông Morozov ép một thương gia ở Moscow trả 160 USD/tháng để được sử dụng logo đội bay trên áo phông cũng như các sản phẩm khác.
Ngoài ra, cảnh sát cũng cáo buộc Morozov nhận khoảng 1.000 USD khác từ 7 đồng nghiệp để hoãn nghĩa vụ.
Đội bay Strizhi và đội bay nổi tiếng Tráng sĩ Nga (Russian Knights) đều có căn cứ đặt tại Kubinka gần Moscow nhưng được điều động đến một cơ sở huấn luyện khác ở Lipetsk từ đầu năm 2012. Tuy nhiên, trung tâm này là “sân nhà” của đội bay Flacons, một đội bay biểu diễn khác của Nga nên không nhiệt tình trong việc hỗ trợ các đối thủ cạnh tranh, một phi công giấu tên của Strizhi trả lời Moskovsky Komsomolets .
Thành viên này còn cho biết thêm đội bay Strizhi và Russian Knights bị Không quân Nga ép đổi từ Su-27 và MiG-29 sang loại máy bay huấn luyện Yak-130 trong khi trung tâm huấn luyện Kubinka bị nhà tỉ phú Kerimov điều khiển. Một số máy bay của đội bay còn phải để ngoài trời do quân đội không còn chỗ để.
Đội bay Tráng sĩ Nga vừa bỏ lỡ triển lãm Hàng không Farnborough ở Anh vào tháng 7/2012 do không lấy đủ các giấy phép từ chính phủ Nga.