Chỉ huy chiến trường cùng nhiều tay súng HTS bị quân đội Syria tiêu diệt

ANTD.VN - Hơn 20 tay súng thuộc nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), chi nhánh của al Qaeda tại Syria, đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của quân đội Syria tại Tal Ahmar, thuộc vùng ngoại ô đông nam thành phố Aleppo.

Quân đội Syria

Trong số những phần tử khủng bố bị tiêu diệt có chỉ huy chiến trường của HTS, Abu Omirah al-Masri, người gốc Ai Cập.

Một số xe bán tải và xe bọc thép cũng bị phá hủy trong các cuộc không kích mới nhất.

Trong khi đó, truyền thông của lực lượng phiến quân ngày 13-12 đã đăng tải 3 đoạn video cho thấy sự hiện diện của Không quân Nga trên bầu trời vùng nông thôn của tỉnh Idlib.

Theo đó, một số máy bay ném bom Su-25 và Su-24 của Nga cũng như nhiều phi cơ trinh sát đã được nhìn thấy bắn phá các vị trí của nhóm khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham ở Idlib và đặc biệt là tại thị trấn Tamana'a nằm dọc theo biên giới giữa Hama và Idlib.

Video máy bay Nga ở Syria: