Chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều công tác lớn về ANTT

(ANTĐ) - Hôm qua 19-2, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy Công an Trung ương:

Chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều công tác lớn về ANTT

(ANTĐ) - Hôm qua 19-2, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng năm 2008 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2009. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Phượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2008. Đó là, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công tác lớn về ANTT, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và cải cách hành chính trong CAND.

Cấp ủy và thủ trưởng các cấp đã lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm và những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; tổ chức các phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm lớn của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND, tạo chuyển biến tốt trên các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Trong đó đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Chính phủ chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề mới đặt ra về lĩnh vực an ninh trong điều kiện hội nhập kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Các cấp ủy được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác đối với đơn vị. Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đảng bộ thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, lối sống cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật chặt chẽ; thái độ, tác phong, ứng xử văn hóa khi giao tiếp, trách nhiệm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, đề nghị các Đảng bộ cơ sở cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tình hình năm 2009 có những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta để không bị động, bất ngờ; từ đó xác định trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nêu rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng phải đi đôi với công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhắc nhở Đảng bộ các đơn vị phải quan tâm, coi trọng công tác quản lý cán bộ và đề nghị Tổng cục XDLL có kế hoạch hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ trong toàn lực lượng CAND, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhân dịp này, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức khen thưởng, tặng Bằng khen cho 47 đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2006-2008).

Trung Hiếu