Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chính thức xử vụ công ty Mạnh Cầm kiện Quản lý thị trường Hà Nội; Mỹ đối mặt với nguy cơ đe dọa từ nhóm khủng bố mới, nguy hiểm hơn IS; Cảnh sát Bỉ ngăn chặn kịp thời âm mưu tấn công khủng bố trụ sở Uỷ ban châu Âu…
Bản tin phát thanh ngày 22-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Sở GTVT Hải Phòng vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp về việc tạm dừng cấp phép đăng ký khai thác mới với các tuyến xe khách cố định từ Hải Phòng đi Hà Nội. Đây là một trong những việc nhằm lập lại trật tự kỷ cương, tiến tới chấm dứt tranh giành lợi thế từng xảy ra gây bất ổn tại các đầu bến cũng như trên lộ trình Hà Nội - Hải Phòng.

* Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Tất Ngọc, 65 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. 

* Liên quan đến vụ “bắt Tổng giám đốc công ty dược phẩm VN Pharma” như ANTĐ đã thông tin, nguồn tin mới nhất cho hay, ông Nguyễn Minh Hùng – Tổng giám đốc công ty VN Pharma bị cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an bắt giữ để điều tra, xử lý về 2 hành vi gồm “làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “buôn lậu”.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện ảnh 1
Cán bộ Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra sữa Danlait


* Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Cầm (nhà phân phối chính thức sản phẩm sữa dê Danlait tại Việt Nam) cho biết, vào chiều thứ ba, ngày 23-9, Tòa hành chính thành phố Hà Nội sẽ chính thức xét xử vụ Công ty Mạnh Cầm khởi kiện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội do quyết định xử phạt lô hàng sữa dê Danlait của công ty này mà không đưa ra lý do.

* Dù cơ quan chức năng đã khuyến cáo nhiều lần về thủ đoạn của đối tượng xấu tự xưng là công an đang thụ lý điều tra các vụ án ma túy, gọi điện thoại đến nhà riêng của người dân bắt phải nộp tiền qua tài khoản để… chứng minh sự vô tội; nhưng vẫn có người mắc bẫy. Người bị hại mới nhất, theo ghi nhận của phóng viên Báo ANTĐ là bà H, 58 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện ảnh 2
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng


* Phát hiện vợ có tình nhân, Trần Văn Nam (35 tuổi, quê Thái Bình) đã âm thầm theo dõi, thấy vợ cùng tình nhân vào nhà nghỉ Nam đã rút dao đâm tình địch, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. 

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác.

* Theo một kết quả nghiên cứu mới đây do Viện nghiên cứu Weizmann tại Rehovot (Israel) công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nature, sử dụng đường hóa học có thể giúp kiểm soát phần nào cân nặng nhưng không thể ngăn chặn được bệnh béo phì hay bệnh tiểu đường, cũng như một số căn bệnh về chuyển hóa chất. 

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện ảnh 3
Nhóm khủng bố "Khorasan" mới hình thành ở Syria sẽ là mối đe dọa lớn đến Mỹ


* Tờ New York Times dẫn nguồn tin từ cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Mỹ cho biết, một nhóm khủng bố có quan hệ mật thiết với Al-Qaeda vừa hình thành ở Syria và trở thành mối đe dọa lớn đối với Mỹ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS). 

Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bác bỏ tính khả thi về kế hoạch thành lập một chi nhánh của Al-Qaeda ở Ấn Độ và cho rằng nhóm này đang “hoang tưởng” khi nghĩ rằng những người Hồi giáo Ấn Độ sẽ “nhảy theo giai điệu của chúng”.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội bị doanh nghiệp khởi kiện ảnh 4
Trụ sở Ủy ban châu Âu


* Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một vài cá nhân đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào trụ sở Uỷ ban châu Âu ở Brussels. Sự việc trên xảy ra vào thời điểm chính quyền Bỉ đang tích cực điều tra chủ nghĩa cực đoan ở một vài khu vực và đã bắt giữ một vài người có liên quan đến các phần tử Hồi giáo quá khích.

* Theo Đài Tiếng nói nước Nga tối 21-9, thân nhân của 3 công dân Đức thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines hôm 17-7 vừa qua, khiến 298 người thiệt mạng, đang chuẩn bị khởi kiện Chính phủ Ukraine và Tổng thống Petro Poroshenko ra Tòa án Nhân quyền châu Âu.