Chi cho các hệ thống phóng hạt nhân của Mỹ tăng 40% trong năm 2014

ANTĐ - Ngày 30-7, một cơ quan kiểm toán của Mỹ đã công bố một báo cáo cho thấy, số tiền mà Mỹ chi cho các hệ thống vũ khí phóng hạt nhân đã tăng 40% trong năm 2014 so với năm trước đó.

Theo Cơ quan kiểm toán chính phủ Mỹ (GAO), việc duy trì và vận hành tổ hợp vũ khí hạt nhân của Mỹ hiện tiêu tốn ngân sách của nước này khoảng 300 tỷ USD mỗi năm.

“Số tiền ước tính của Bộ Quốc phòng chi cho các hệ thống vũ khí phóng hạt nhân đã tăng khoảng 40% so với báo cáo năm 2013, một phần do những thay đổi trong phương pháp được sử dụng để phát triển chúng”, báo cáo của GAO cho biết.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ

Cơ quan này còn nhấn mạnh rằng, tổng chi phí của các chương trình hạt nhân dân sự và quân sự của chính phủ Mỹ lên đến 298,1 tỷ USD trong năm tài khóa 2014.

Số tiền này bao gồm 100,1 tỷ USD chi cho việc duy trì và đảm bảo an ninh cho kho vũ khí hạt nhân, 163,4 tỷ USD chi cho các hệ thống phóng hạt nhân và 34,6 tỷ USD chi cho các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và thông tin liên lạc (C3) của lực lượng chiến lược này.

Chi phí cho C3 còn trang trải cho “hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân, bao gồm các radar cảnh báo sớm, máy bay và mạng lưới thông tin liên lạc, và… các hệ thống phóng”, báo cáo của GAO giải thích thêm.

Theo báo cáo, các hệ thống vũ khí phóng hạt nhân chiến lược của Mỹ bao gồm nhiều phương tiện phóng, như các loại máy bay ném bom hạng nặng, tên lửa hành trình phóng từ máy bay và tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo.

Văn phòng kiểm toán chính phủ Mỹ là một cơ quan độc lập, phi đảng phái làm việc cho Quốc hội và điều tra xem chính phủ liên bang chi tiêu tiền của người đóng thuế Mỹ như thế nào.