Chỉ 5 năm, ông Kim Jong-un phóng gấp đôi tên lửa đạn đạo so với cha mình

ANTĐ - Ngày 27-7, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tổng số 31 quả tên lửa đạn đạo trong 5 năm dưới sự lãnh đạo của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, số lượng này nhiều gấp đôi số vụ phóng thử tên lửa đạn đạo được thực hiện khi người cha quá cố của ông, Kim Jong-il, còn nắm quyền.

Kể từ cuối năm 2011, khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un kế vị người cha quá cố, Triều Tiên đã phóng thử 16 tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud, có tầm bắn từ 300-1.000km, 6 tên lửa tầm trung Rodong, có tầm bắn từ 1.300-1.500km, 6 tên lửa tầm trung Musudan, có tầm bắn 3.500-4.000km và 3 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên (Ảnh minh họa)

"Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un tập trung vào tên lửa đạn đạo nhằm cải thiện khả năng phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên", một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định.

Các vụ phóng được thực hiện dưới thời ban lãnh đạo hiện tại của Triều Tiên ước tính có chi phí hơn 110 tỷ won (97 triệu USD), một con số khổng lồ đối với quốc gia thiếu tiền mặt này.

Đây là một sự tương phản lớn so với 18 năm cầm quyền của cố lãnh đạo Kim Jong-il, khi mà nước này chỉ phóng 16 tên lửa đạn đạo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính.