Chỉ 20% lao động có lương hưu

ANTĐ - Tại hội thảo tăng cường tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH và BHYT vừa diễn ra ở Hà Nội, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ: Cả nước hiện mới có khoảng 20% lực lượng lao động tham gia BHXH. Do diện bao phủ BHXH thấp như vậy nên còn một bộ phận lớn người già trong độ tuổi 60-80 không có lương hưu, không được hưởng bất kỳ một khoản trợ cấp hàng tháng nào.

Cũng tại hội thảo này, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tình trạng doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng và chiếm đoạt tiền đóng BHXH đang rất nghiêm trọng. Hậu quả là hàng nghìn người lao động bị “mất trắng” quyền lợi BHXH. Vậy nhưng chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực này còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.