Chết vì uống phải rượu "chợ đen"

ANTĐ - 7 người ở Cuba đã chết sau khi uống phải loại rượu methanol (methyl alcohol) mua ngoài "chợ đen".

Nhà chức trách nước này cho hay, hiện vẫn còn 41 người khác đang điều trị trong bệnh viện vì ngộ độc với các triệu chứng như nôn mửa, đau đầu, hoặc giảm thị lực, 8 trong số này thậm chí đang trong tình trạng nguy kịch.

Chết vì uống phải rượu "chợ đen" ảnh 1
7 người chết vì uống phải rượu "chợ đen" (ảnh minh họa)


Bản tin buổi chiều trên kênh truyền hình quốc gia Cuba trích báo cáo của Bộ Y tế cho thấy rất nhiều bệnh nhân đã được đưa đến phòng cấp cứu Havana với các triệu chứng bị “ngộ độc nghiêm trọng”.

Điều tra ban đầu cho thấy các bệnh nhân này trước đó đã uống methyl alcohol, còn được gọi là rượu methanol hay “rượu gỗ”. Loại hợp chất này được sử dụng trong phòng thí nghiệm và các trung tâm nghiên cứu nhưng lại có độc tính cao đối với con người, có thể dẫn đến tử vong, mù lòa hoặc các vấn đề sức khỏe lâu dài khác. Bộ Y tế Cuba cho biết các nạn nhân đã mua loại rượu chết người này từ một người bán hàng ngoài "chợ đen", người này được cho là đã mua rượu methanol từ hai nhân viên dược phẩm. 

Dù không phải là tình trạng diễn ra phổ biến, nhà chức trách Cuba cũng có những báo cáo về các vụ ngộ độc hàng loạt do thực phẩm hoặc rượu lậu có nguồn gốc bất hợp pháp.