"Chết" vì thiếu hiểu biết pháp luật

ANTĐ - Giúp bạn thực hiện giải quyết mâu thuẫn chuyện nam nữ, Thắng đã phải nhận 20 năm tù khi bị cáo buộc phạm vào tội "Giết người", còn Chiến cũng phải nhận 3 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

Sáng nay 14-5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo gồm Lê Minh Thắng (SN 1987, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Giết người" và Trần Văn Chiến (SN 1992, trú tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) phạm tội "Che giấu tội phạm'.

"Chết" vì thiếu hiểu biết pháp luật ảnh 1
Hai bị cáo Thắng và Chiến nghe HĐXX tuyên án

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) với chị Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1986, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên), nên Nguyễn Quốc Hùng (SN 1988, em gái Huyền) nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 10h ngày 19-5-2012, Hùng điều khiển chiếc xe máy SH mang BKS: 30P - 2799 sang đón Lê Minh Thắng (SN 1987, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) với ý định rủ Thắng đi đánh anh Thành cùng.

Khi gặp Thắng, Hùng bảo Thắng điều khiển xe máy chở Hùng đến quán điện tử ở tổ 11, phường Phúc Đồng, để phục đánh anh Thành. Đến 12h 30, thấy anh Thành cầm chiếc ca nhựa đi mua trà đá về nhà trọ của bạn là Nguyễn Nhân Kết thì Hùng và Thắng đuổi theo đánh.

Hùng đã dùng con dao (dạng dao chặt), chém nhiều nhát vào người anh Thành, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường, rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau gây án, Thắng lấy xe máy chở Hùng đến đầu cầu Long Biên thì Hùng xuống đi xe taxi, Thắng đi xe một mình về nhà Đỗ Ngọc Thành (SN ở xóm 2, thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm).

Tại nhà Đỗ Ngọc Thành, Thắng kể lại toàn bộ sự việc trên, rồi ra đón Hùng ở bến xe Mỹ Đình về nhà Thành. Tại đây, Đỗ Ngọc Thành đã cho Hùng vay 2 triệu đồng để bỏ trốn đến nhà Trần Văn Chiến.

Để được Chiến cưu mang, Hùng cũng kể lại cho Chiến biết toàn bộ sự việc đã dùng dao chém anh Nguyễn Văn Thành. Nghe xong, Chiến cho Hùng ăn ở tại nhà rồi đi mua sim điện thoại mới sau đó chở Hùng đi trốn.

Ngày 21-5-2012, Lê Minh Thắng đã đến CAQ Long Biên đầu thú và ngày 22-6, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt và tạm giam bị can Trần Văn Chiến.

Đối với Nguyễn Quốc Hùng đã thực hiện hành vi giết người nhưng hiện đang bỏ trốn, nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Đỗ Ngọc Thành có dấu hiện thực hiện hành vi "Che giấu tội phạm". Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và hiện Thành không có mặt ở địa phương nên chưa có cơ sở để xem xét xử lý.

Hành vi trên của Lê Minh Thắng bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội "Giết người", còn Trần Văn Chiến phạm vào tội "Che giấu tội phạm".

Tại phiên tòa sáng nay, Thắng và Chiến đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Thắng 20 năm tù và Chiến 3 năm tù.