Chết vì thi hoa hậu?

(ANTĐ) - Thi thể của Katya Koren, 19 tuổi – một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Ukraine 2011 đã được phát hiện trong một khu rừng trên bán đảo Crimea 1 tuần sau khi cô gái mất tích, trong lúc xuất hiện đồn thổi rằng cô có thể đã bị “xử phạt” theo luật Hồi giáo.

Chết vì thi hoa hậu?

(ANTĐ) - Thi thể của Katya Koren, 19 tuổi – một thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Ukraine 2011 đã được phát hiện trong một khu rừng trên bán đảo Crimea 1 tuần sau khi cô gái mất tích, trong lúc xuất hiện đồn thổi rằng cô có thể đã bị “xử phạt” theo luật Hồi giáo.

Cảnh sát địa phương cho hay, Koren, một thí sinh trong vòng thi khu vực cuộc thi Hoa hậu Ukraine đã bị tổn thương nặng ở đầu do bị ném đá. Hiện còn có nhiều nguồn tin khác nhau về nguyên nhân cô gái bị sát hại. Một số tờ báo địa phương cho rằng, thiếu nữ bị trừng trị theo luật hà khắc của người đạo Hồi khi đăng ký thi hoa hậu, cảnh sát đã khoanh vùng được 3 đối tượng tình nghi.

Tuy nhiên, phía cảnh sát khẳng định một bạn trai cùng lớp có vấn đề về tâm thần là thủ phạm gây nên cái chết cho Katya Koren. Chính tên này đã đưa cô gái lên xe của anh ta, có khả năng đã cưỡng bức trước khi đập đá vào đầu nạn nhân cho đến chết. Nghi phạm chính là Bihal Gaziev, 16 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần và đã bị bắt giữ. Đối tượng đã nhận mọi tội lỗi trong khi có nguồn tin hắn ta bị ám ảnh bệnh hoạn về Koren.

“Một sinh viên đã sát hại bạn cùng lớp. Hiện không có nguyên nhân ẩn sau sự việc, dù là liên quan đến tôn giáo hay sắc tộc”, Sergei Reznikov, một điều tra viên cấp cao về vụ án mạng này nói.

Đức Anh

Theo Telegraph