Chết vì quấy rối tình dục bà goá lúc nửa đêm

ANTĐ - Trong lúc tức giận vì gã đàn ông sống gần nhà liên tục quấy rối tình dục, một phụ nữ Ấn Độ đã cùng con trai ra tay giết hại hàng xóm.

Vụ việc xảy ra hôm 5/8 tại làng Mekeri, Ấn Độ. Hôm 11/8 cảnh sát đã bắt giam hung thủ là bà Hemavathi (52 tuổi), một góa phụ và con trai Veerankumar (24 tuổi) vì tội giết người.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nạn nhân là ông Devangodi Kumar (57 tuổi). Ông Kumar sống cùng vợ và con trai tại làng Mekeri. Hôm 6/8, con trai ông Kumar là Satish đã nộp đơn trình báo cảnh sát địa phương về việc cha bị sát hại sau khi tìm thấy thi thể cha.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và bắt giam bà Hemavathi cùng con trai. Trong quá trình thẩm vấn cả hai đã nhận tội. Bà Hemavathi khai rằng ông Kumar thường xuyên tới nhà bà để quấy rối tình dục trong lúc con trai bà đi vắng.

Hôm 5/8, vào khoảng nửa đêm ông Kumar lại tới nhà bà Hemavathi và sàm sỡ bà. Đúng lúc đó thì Veerankumar về nhà. Tức giận trước hành vi của ông Kumar, Veerankumar cùng mẹ đã dùng gậy tấn công ông này khiến ông tử vong tại chỗ rồi đem vứt thi thể nạn nhân.

Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.