Chết trong khi làm thủ tục nhập viện

ANTĐ - Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán “bán tắc ruột do lao” và chuyển đến Bệnh viện Lao phổi Trung ương điều trị, bệnh nhân Vũ Thanh Bình, 31 tuổi, ở Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã đột ngột tử vong khi đang làm thủ tục nhập viện.

Chết trong khi làm thủ tục nhập viện ảnh 1
Giấy ra viện ghi rõ chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Việt Đức

Tháo bình ô xy để làm thủ tục nhập viện
Gọi điện đến đường dây nóng Báo ANTĐ, ông Vũ Văn Thắng- bố của bệnh nhân Bình nghẹn ngào: “Trước khi được chuyển đến Bệnh viện Lao phổi Trung ương con tôi đã được điều trị 3 ngày tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bán tắc ruột do lao phổi, tình trạng bệnh án, sức khoẻ bình thường. Được sự cho phép của các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, trưa 1-4, gia đình tôi đã chuyển cháu đến Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Lao phổi Trung ương. Trong suốt quá trình chuyển viện, cháu vẫn phải thở ôxy và có y tá của Bệnh viện Việt Đức đi cùng…”. Cũng theo ông Thắng, khi đến Bệnh viện Lao phổi Trung ương, y tá đi cùng con ông có trao đổi với y tá của Bệnh viện Lao phổi Trung ương là bệnh nhân cần phải thở ôxy. Tuy nhiên, ca trực có mặt lúc đó cho biết, xe cấp cứu đưa bệnh nhân nhập viện không đúng quy trình nên bệnh nhân phải trở lại phòng khám để làm thủ tục. Vì vậy, bình ô xy đã được các y bác sỹ tháo ra. Lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh Bình, gia đình yêu cầu cho bệnh nhân mượn tạm bình ô xy trong lúc chờ làm thủ tục, song y tá trực cho biết, khi nào làm thủ tục xong, đưa bệnh nhân quay lại phòng cấp cứu thì mới cho thở ô xy. Ngay sau đó, thấy anh Bình có biểu hiện co giật, mặt tím tái, miệng sùi bọt nên gia đình vội vã đưa bệnh nhân trở lại phòng cấp cứu. Lúc này, kíp trực mới cho bệnh nhân thở bình ô xy và đưa vào phòng cấp cứu hồi sức tích cực. Tuy nhiên, 15h chiều 1-4, người nhà bệnh nhân được các bác sỹ thông báo bệnh nhân đã tử vong… Cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Bình là do sự chủ quan tắc trách của đội ngũ y, bác sĩ, gia đình bệnh nhân đã tỏ thái độ bức xúc, tập trung rất đông ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lao phổi Trung ương. Sáng 2-4, có mặt tại đây, chúng tôi được chị Nguyễn Phương Nhật, em họ bệnh nhân cho biết: “Ngay khi được chuyển vào Bệnh viện Lao phổi Trung ương, anh tôi đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức cho thở bình ô xy. Vậy mà vào đến đây, các y tá lại cho tháo bình ô xy ra rồi di chuyển bệnh nhân liên tục. Rất có thể đây là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh tôi...”.
Chết trong khi làm thủ tục nhập viện ảnh 2
Chị Nguyễn Phương Nhật, em họ bệnh nhân trình bày sự việc với phóng viên
(Ảnh chụp sáng 2-4)
Chưa xác định được nguyên nhân tử vong
Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 1-4, Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế và lãnh đạo Bệnh viên Lao phổi Trung ương đã có buổi làm việc với gia đình bệnh nhân. Trong biên bản làm việc, ông Đinh Ngọc Sỹ - Giám đốc Bệnh viện Lao phổi Trung ương cho biết, lãnh đạo bệnh viện gửi lời chia buồn đối với gia đình bệnh nhân và đề nghị gia đình trình bày quan điểm để 2 bên có phương án giải quyết. Phía gia đình bệnh nhân cho rằng, mặc dù ý thức được tình trạng của bệnh nhân rất nặng nhưng nếu tinh thần, thái độ làm việc của các y bác sỹ trong việc cấp cứu cho bệnh nhân tốt hơn, nếu không bị rút bình ô xy thì bệnh nhân có thể vẫn sống. Họ cho rằng, việc rút bình ô xy là nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân tử vong. Cũng trong biên bản làm việc, lãnh đạo bệnh viện nêu quan điểm, để xác định rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, bệnh viện sẽ phối hợp với cơ quan pháp y và Thanh tra Bộ Y tế tiến hành phẫu thuật tử thi. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân không đồng ý và đề nghị bệnh viện phải xử lý nghiêm thái độ làm việc của y, bác sỹ có liên quan trong việc cấp cứu và làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân trong kíp trực. Thanh tra Bộ Y tế đã đề nghị bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét quá trình cấp cứu, kiểm điểm tinh thần, thái độ, trách nhiệm  của các cán bộ y tế có liên quan trong việc cấp cứu bệnh nhân, xác định rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân và có kết luận, báo cáo gửi Thanh tra Bộ Y tế. Bên cạnh đó, phía gia đình phải có bản tường trình về việc bệnh nhân tử vong. Sáng 2-4, trao đổi với phóng viên về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân Vũ Thanh Bình, ông Đinh Ngọc Sỹ- Giám đốc Bệnh viện khẳng định, đối với trường hợp bệnh nhân nặng nhập viện sẽ được ưu tiên cấp cứu hồi sức mà không cần thiết phải làm thủ tục nhập viện trước. Trường hợp của bệnh nhân Bình khi được đưa vào khoa hồi sức tích cực, đã được các bác sỹ hỗ trợ bằng các phương tiện, máy móc hiện đại nhưng không qua khỏi. Do hiện bệnh viện chưa có bình ô xy di dộng nên khi di chuyển bệnh nhân phải rút bình ô xy ra. Tuy nhiên, để xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong, bệnh viện phải tiến hành mổ tử thi. Song, do người nhà bệnh nhân không đồng ý phương án này nên hiện bệnh viện chưa thể xác định được nguyên nhân. Trước sự việc này, bệnh viện sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ trách nhiệm của y, bác sỹ trong kíp trực, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định.