Kinh hoàng trò tìm “ảo giác” chết người

Kinh hoàng trò tìm “ảo giác” chết người

ANTĐ - Từ những cảm giác mạnh nguy hại của trò chơi game online, hiện nay một bộ phận giới trẻ TP Quảng Ngãi lại chuyển sang hít keo con chó. Loại keo này đang từng ngày, từng giờ được giới trẻ đưa vào cơ thể qua  đường hít, ảnh hưởng không nhỏ tới thể chất, tinh thần của người “chơi”, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Bắt cá bằng điện, một công nhân bị giật chết

Bắt cá bằng điện, một công nhân bị giật chết

ANTĐ -Ngày 9-4, thượng úy Lê Viết Đường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra một vụ điện giật chết người trong lúc đi đánh bắt cá.
Rủ nhau đi săn, người thiệt mạng, kẻ vào tù

Rủ nhau đi săn, người thiệt mạng, kẻ vào tù

ANTĐ - Ngày 5-3, CAH Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Sồng A Sang (SN 1982, trú tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) về hành vi vô ý làm chết người.
Thầy cúng “máu dê”, ép doạ "quan hệ" với hàng loạt phụ nữ

Thầy cúng “máu dê”, ép doạ "quan hệ" với hàng loạt phụ nữ

ANTĐ - Chiều 26-2, Thượng tá Đinh Quang Ven – Trưởng Công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, cho biết trước vụ việc người dân nghi kỵ, lo sợ một thầy cúng biết “ém chết người” có hành vi đồi bại phụ nữ, Công an huyện đã vào cuộc vạch trần gã thầy cúng “râu xanh” này.
Bỏ thuốc trừ sâu đầu độc cả nhà hàng xóm

Bỏ thuốc trừ sâu đầu độc cả nhà hàng xóm

ANTĐ - Đi câu trộm cá, bị hàng xóm phát hiện và bị chửi mắng, đem lòng thù hận, tên trộm cá đã nhẫn tâm bỏ thuốc trừ sâu vào hồ nước sinh hoạt đầu độc cả nhà hàng xóm để trả thù.
Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có để lọt người, lọt tội?

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường có để lọt người, lọt tội?

ANTĐ - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với lời khai của nhân chứng và các tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra. Hành vi trên của Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh đã bị Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc phạm vào tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 -BLHS, Nguyễn Mạnh Tường còn bị truy tố thêm tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 - BLHS. Riêng Đào Quang Khánh bị truy tố thêm về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 1 Điều 138 - BLHS.
Liên tục chết người vì dùng điện để bẫy chuột

Liên tục chết người vì dùng điện để bẫy chuột

ANTĐ - Lúc 6h ngày 17-1, người dân địa phương phát hiện chị Nguyễn Thị Hoa Hường – 32 tuổi, ở thôn Thạnh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, đã tử vong bên bờ ruộng của anh Lê Văn Hải – 40 tuổi, ở cùng địa phương.
Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân

Thông báo truy tìm tung tích nạn nhân

ANTĐ - Cơ quan CSĐT-CAQ Thanh Xuân đang điều tra xác minh vụ chết người (chưa rõ nguyên nhân) phát hiện hồi 7h ngày 25-12-2013 tại tầng thượng tòa nhà 17T9-KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Vụ voi trong vườn thú Đại Nam quật chết người: Có thể do kích ứng mùi sơn

Vụ voi trong vườn thú Đại Nam quật chết người: Có thể do kích ứng mùi sơn

ANTĐ - Vụ con voi ở vườn bách thú thuộc Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) quật chết người huấn luyện thú là anh Đoàn Hữu Tài (SN 1985, quê Vĩnh Long) đã thu hút nhiều cơ quan chuyên môn gồm kiểm lâm, Cơ quan CITES (Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) phía Nam vào cuộc điều tra. 
Chưa kịp nhận giấy phép lái xe, đã tông chết người

Chưa kịp nhận giấy phép lái xe, đã tông chết người

ANTĐ - Theo điều tra ban đầu của CAH Đồng Xuân (Phú Yên), anh Lê Mo Hóa (SN 1995, trú ở thôn Suối Mây, xã Xuân Phước), người điều khiển xe ôtô BKS: 78C-012.16 gây tai nạn chết người vào ngày 11-12 đang trong thời gian chờ nhận giấy phép lái xe.
Chờ hậu quả, biết ngay!

Chờ hậu quả, biết ngay!

ANTĐ - Cái vụ rượu nếp 29 Hà Nội đầu độc 6 người chết, 10.000 lít rượu độc bị thu hồi, bắt giam Giám đốc và hai cán bộ kỹ thuật, nhưng có lẽ các cơ quan quản lý nhà nước còn phải “thấm thía” về trách nhiệm.
Rượu độc vượt mức cho phép 2.950 lần, "giết" 6 người

Rượu độc vượt mức cho phép 2.950 lần, "giết" 6 người

ANTĐ - Đó là thông tin mới nhất về vụ rượu độc gây chết người được bà Mai Thị Hồng Hạnh, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế cung cấp tới báo chí tại cuộc họp giao ban do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 10-12.