Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội

ANTĐ - Bất chấp cái rét buốt giá xen lẫn mưa phùn, cả chục vạn khách thập phương đã đổ về dâng hương du xuân ở lễ hội lớn và dài nhất trong cả nước, nơi được mệnh danh là “Nam Thiên Đệ nhất động”...

Ngày 28-1 (tức mồng 6 tháng giêng âm lịch), chùa Hương chính thức khai hội. Nhưng Ban tổ chức lễ hội cho hay, tính đến hết ngày mùng 5 Tết Nhâm Thìn, đã có gần 10 vạn lượt khách thập phương về đây dâng hương lễ phật, trẩy hội chùa Hương – nơi có động Hương Tích được mệnh danh là “Nam Thiên Đệ nhất động”.

Lực lượng công an vất vả phân luồng đảm bảo không xảy ra ùn tắc

Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 2
Bảng giá niêm yết thiếu giá trông ô tô
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 3
Hàng nghìn con thuyền chờ chở khách
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 4
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 5
Mấp mé nước, mỗi khi thuyền máy chạy qua chiếc thuyền này lại dạt sát bờ vì "sợ" sóngChen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 6
Khách phải chờ 15-20 phút thuyền mới vào được Đền Trình
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 7
Hàng vạn khách trẩy hội từ sáng sớm
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 8
Đông nghịt khách đến trẩy hội
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 9
Dòng suối ken đặc toàn thuyền
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 10
Ùn ứ khi lên thắp nhang lễ bái tại Đền Trình
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 11
Cửa zic zắc dẫn lên Thiên Trù còn đông hơn gấp bội
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 12
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 13
Đường lên cáp treo lối zíc zắc cùng hàng nghìn người xếp hàng
Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 14

Chen chúc đến chùa Hương ngày khai hội ảnh 15
Lực lượng công an cùng BQL di tích thắng cảnh nhắc nhở các hộ kinh doanh không chèn ép khách.