Chém vợ rồi nổ súng tự sát

ANTĐ - Nhận được tin có hai vợ chồng đi khai thác nhựa thông thuê, tử vong tại lán trông coi rừng, Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương tiến hành công tác điều tra, bước đầu xác định thảm kịch là do người chồng gây ra.

Trước đó, ngày 22-9, tại lán trông coi rừng của gia đình ông Đặng Văn Thư (SN 1966, trú tại ở thôn Giáp Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang) quần chúng nhân dân phát hiện 2 xác chết là anh Triệu Văn Đường (SN 1978) và vợ là chị Triệu Thị Múi (SN 1979, cả hai trú tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) là công nhân đến làm thuê, khai thác nhựa thông cho gia đình ông Thư nên báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã cùng với các lực lượng chức năng khẩn trương xuống hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên Đường đã dùng dao chém vào gáy chị Múi dẫn đến tử vong, sau đó dùng súng tự chế tự sát.