Chém nhau vì tranh giành lãnh địa... múa lân trung thu

ANTĐ - Do cùng đội Song Lân phường 2 tranh giành với đội lân phường 5 nên Hoàng bị các thành viên của đội lân phường này dùng kiếm, mã tấu chém.

Sáng 11-9, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, bệnh nhân Bùi Minh Hoàng (SN 1990, trú tại 29/3 Lê Thành Phương, TP Tuy Hòa) đã được cấp cứu kịp thời, qua khỏi cơn nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 11-9 bệnh nhân Hoàng được đưa vào bệnh viện tỉnh trong tình trạng đa vết thương với nhiều vết chém trên người, trong đó có vết chém sâu trên cổ tay trái, đứt gân tay gây mất máu nhiều.

Theo người nhà bệnh nhân, Bùi Minh Hoàng bị chém khi đang cùng đội Song Lân phường 2 múa tại một nhà dân trên đường Trường Chinh, do tranh giành với đội lân phường 5 nên Hoàng bị các thành viên của đội lân này dùng kiếm, mã tấu chém.

Mặc dù Hoàng đã kêu cứu và bỏ chạy nhưng vẫn bị một số thành viên của đội lân phường 5 truy đuổi cho đến khi công an phường 7 có mặt mới chịu bỏ đi.