Chém người vì không đòi được tiền

ANTĐ - Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Quốc Tuấn, SN 1980, trú tại tổ 16, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) can tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

23h ngày 7-11, Hoàng Quốc Tuấn rủ 2 thanh niên tên là Phương và Quân, trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, đến nhà anh Trần Ngọc Nam, SN 1989, ở xóm Ao Voi, xã Đồng Bẩm - TP Thái Nguyên đòi tiền thuê xe và chiếc xe máy của Tuấn đã cho anh Nam thuê trước đó vẫn chưa trả.

Khi còn cách nhà anh Nam khoảng 30 mét, Tuấn đỗ xe ôtô ngoài lề đường, rồi cả 3 mỗi người cầm một dao tự chế dài 1,2 mét đi bộ vào nhà “con nợ”. Thấy anh Nam đứng ở ngoài sân, Tuấn hỏi về việc thuê xe máy. Anh Nam xin khất, liền bị Tuấn tát vào mặt và dùng dao chém 1 nhát vào phía thắt lưng.

 Tiếp theo, Tuấn cùng đồng bọn kéo anh Nam vào xe ôtô. Bà Đào Thị Hải (mẹ anh Nam), sợ con bị đánh đã xin Tuấn cho đi cùng xe. Tuấn điều khiển xe ôtô đi lòng vòng quanh khu vực huyện Đồng Hỷ và TP Thái Nguyên. Trên đường đi, Phương và Quân dùng tay chân đánh đấm anh Nam, Tuấn đe dọa cắt gân nạn nhân. Khi đến khu vực thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, Tuấn đã bị lực lượng cảnh sát 113 - Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TP Thái Nguyên bắt giữ.