Chém lìa chân người khác là phạm tội Giết người hay Cố ý gây thương tích?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau vụ việc một người đàn ông đang đi đường bị đối tượng dùng hung khí chém lìa chân tại huyện Thường Tín, Hà Nội, vấn đề được nhiều người quan tâm là nghi phạm sẽ bị xử lý về hành vi Giết người hay Cố ý gây thương tích?

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 15/7, tại Dốc Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Sau khi bị đối tượng mặc bộ đồ màu đen bịt kín mặt, dùng hung khí lao vào chém đứt lìa chân, nạn nhân H (ở xóm 3, Đội 7, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) đã ngã xuống đường, vô cùng đau đớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời khẩn trương truy tìm nghi phạm gây án, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Về vụ việc trên, Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo những hình ảnh được camera giám sát ghi lại, nghi phạm đã chuẩn bị sẵn con dao - hung khí rất nguy hiểm, rồi tiếp cận phía sau nạn nhân, bất ngờ chém một nhát nhanh, dứt khoát vào chân nạn nhân. Hậu quả nạn nhân bị đứt lìa một phần cơ thể là chân phải. Hành động này đã khiến nạn nhân rất đau đớn, quằn quại nằm trên vỉa hè.

Đối tượng đã dùng dao chém lìa chân người đàn ông ngay trên phố (ảnh do camera ghi lại)

Đối tượng đã dùng dao chém lìa chân người đàn ông ngay trên phố (ảnh do camera ghi lại)

Có thể thấy, hành vi của nghi phạm là rất manh động, mang tính côn đồ hung hãn, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân. Hành vi này có dấu hiệu cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS 2015 sửa đổi.

Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên thì bị phạt tù từ 5-10 năm…

Trường hợp nạn nhân không may bị tử vong do mất máu nhiều thì hành vi của nghi phạm có thể bị xem xét về trường hợp phạm tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, quy định tại khoản 4 Điều 134 với khung hình phạt từ 7-14 năm tù.

Kết quả giám định tỷ lệ thương tích của bị hại là căn cứ để xử lý nghi phạm tương ứng theo định khung tăng nặng.

Cũng theo Luật sư Hồng Vân, mặc dù hành vi của nghi phạm là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác, khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ, song theo quy định hiện hành chỉ có thể xử lý đối tượng thực hiện hành vi về tội Cố ý gây thương tích mà không xử lý được về tội Giết người theo Điều 123 BLHS 2015.

Bởi theo Án lệ 01/2016/AL do Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành, nếu tấn công vào chân, tay mà không tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể - những vị trí nếu bị tấn công có nhiều khả năng xâm hại đến tính mạng nạn nhân thì thuộc trường hợp phạm tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài việc bị xử lý hình sự, đối tượng chém đứt lìa chân người khác còn phải chịu trách nhiệm bồi thường. Mức bồi thường cho gia đình bị hại căn cứ vào Điều 590 Bộ luật dân sự 2015.

Theo đó, thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại - Luật sư Hồng Vân nhấn mạnh.