Chém khách hàng, chồng chủ quán đi tù 10 năm

ANTĐ - Biết anh Phú cho con trai mới 5 tuổi của mình uống rượu, Ngô Xuân Dũng bực tức lại căn vặn, rồi xảy ra cãi nhau. Dũng lấy con dao phay ở bàn thái thịt của vợ chém liên tiếp 2 nhát vào gáy và bả vai anh Phú... 

Tối 19-9-2014, anh Lê Văn Phú (trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) ngồi uống rượu với một người bạn tại quán bún, miến ngan của chị Hoàng Thị Thúy Dung, ở ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Sau một hồi uống rượu, anh Phú thấy cháu Ngô Hoàng Anh (SN 2009), con của bà chủ quán cứ quanh quẩn bên mẹ. Tức thì anh Phú gọi cháu bé đến và cho Hoàng Anh uống một chút rượu.

Chém khách hàng, chồng chủ quán đi tù 10 năm  ảnh 1

Bị cáo Dũng tại phiên toà sơ thẩm (Ảnh: VNE)

Ít phút sau ra chỗ vợ bán hàng, Ngô Xuân Dũng (SN 1972, trú ở đội 11, thôn Thanh Xuyên, xã Đồng Tâm, Ninh Giang, Hải Dương) thấy người và trán con trai nóng ran liền hỏi chị Dung thì được biết anh Phú vừa cho cháu Hoàng Anh uống rượu.

Bực tức, Dũng đi ra chỗ anh Phú căn vặn, rồi xảy ra cãi nhau. Ngay sau đó, Dũng lấy con dao phay ở bàn thái thịt của vợ chém liên tiếp 2 nhát vào gáy và bả vai anh Phú. Trong khi anh Phú được mọi người đưa vào viện cấp cứu thì Dũng cũng mang con dao tới cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa hôm qua (18-6), Ngô Xuân Dũng bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi, đồng thời thương tích chỉ gây thiệt hại 8% sức khỏe nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Ngô Xuân Dũng 10 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.