Chém bạn làm ăn của con gái vì mâu thuẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 6-1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Vương Bá Cường (SN 1974, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tới cơ quan công an đầu thú.

Qua quá trình rà soát địa bàn, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Thổ Quan đã phát hiện và vận động đối tượng truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” đầu thú.

Đối tượng Cường đến cơ quan Công an đầu thú

Đối tượng Cường đến cơ quan Công an đầu thú

Tại cơ quan công an, Cường khai vào khoảng tháng 6-2020, do mâu thuẫn, Cường xảy ra xô xát với anh N.Đ.M, là bạn làm ăn với con gái Cường. Do không kiềm chế được bản thân, Cường đã dùng dao gây thương tích cho anh M. Gây án xong đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cường lang thang ở nhiều địa bàn, tỉnh thành khác nhau.

Đối tượng Vương Bá Cường

Đối tượng Vương Bá Cường

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hoài Đức đã điều tra vụ việc. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Vương Bá Cường.

Đến ngày 6-1, phát hiện đối tượng nghi vấn trốn truy nã đang có mặt trên địa bàn, Công an quận Đống Đa đã vận động Cường đầu thú và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hoài Đức tiếp tục xử lý theo quy định.