Chelsea thắng trong lo lắng

ANTĐ - Phải tới phút 89, Chelsea mới đánh bại được AS Roma 2-1 trong trận giao hữu rạng sáng nay 11-8. Tuy nhiên, chiến thắng này để lại nhiều lo lắng cho những người hâm mộ The Blues trước mùa giải mới.

Chelsea quá vất vả trước AS Roma


Đêm qua, trong trận đấu cuối cùng trước khi bắt đầu mùa giải mới, Chelsea đã tung ra sân đội hình rất mạnh với mong muốn có được chiến thắng trước AS Roma để lấy lại tinh thần sau trận thua mất mặt trước Real Madrid cách đây ít ngày.

Bên phía Roma, mọi sự chú ý được tập trung vào hàng tiền đạo, nơi cả 3 cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của đội bóng này hiện tại là lão tướng Totti, kẻ nổi loạn Pablo Osvaldo và tài năng trẻ Erik Lamela cùng xuất phát. Tân binh Gervinho vẫn được xếp ngồi ngoài ở trận cầu này.

Bước vào trận đấu, các học trò HLV Mourinho vẫn thể hiện một bộ mặt rất kém cỏi. Hàng công đã cùn, hàng thủ lại mắc sai lầm. Phút 21, từ pha chuyền bóng về của Bertrand, thủ môn Mark Schwarzer đã đỡ bóng hụt để bóng chạm cột dọc bật ra. Không bỏ lỡ thời cơ, tiền đạo trẻ Erik Lamela lao vào cực nhanh đã bồi ghi bàn dễ dàng cho AS Roma.

Sau bàn thua, các cầu thủ Chelsea dù rất cố gắng nhưng những đợt tấn công của đội bóng áo xanh quá đơn giản nên dễ bị đại diện Italia cản phá thành công. Ngoài ra, nếu không có sự may mắn, lưới của The Blues đã rung lên lần thứ hai sau pha dứt điểm của Osvaldo.

HLV Mourinho và các cộng sự còn nhiều việc phải làm trước mùa giải mới


Trở lại sau giờ nghỉ, HLV Mourinho có một loạt sự thay đổi người, trong đó đáng chú ý là sự xuất hiện của Lampard và Oscar. Có bộ đôi này trên sân, tuyến giữa Chelsea chơi hiệu quả hơn hẳn. Các cơ hội cũng từ đó liên tiếp được tạo ra. 

Ép sân toàn diện nhưng cũng phải đến phút 61, The Blues mới có được bàn gỡ hòa sau cú sút xa mẫu mực của Lampard. Sau đó, phút 89, Lukaku tận dụng tình huống hỗn loạn do Hazard tạo ra để hòa tất cuộc lội dòng cho đội nhà.

Tuy giành chiến thắng, nhưng đoàn quân của HLV Mourinho vẫn để lại nhiều lo lắng cho người hâm mộ. Tuy có rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng với việc xoay tua cầu thủ đã khiến sự gắn kết của các cầu thủ không thực sự ăn ý.

Ở mọi vị trí trên sân, nếu cầu thủ chính bị chấn  thương hoặc thẻ phạt thì những cái tên thay thế thực sự chưa mang lại sự yên tâm cao (như Mark Schwarzer ở vị trí thủ môn, hay Obi Mikel và Essien ở hàng tiền vệ). Chỉ duy nhất hàng công của Chelsea là tạm yên tâm với sự lên chân của Lukaku.

Chỉ còn 1 tuần nữa là khởi tranh Premier League 2013/14, HLV Mourinho sẽ có nhiều việc phải làm nếu không muốn Chelsea có sự khởi đầu kém cỏi. Bởi trong 2 tuần cuối tháng 8, đội bóng của "người đặc biệt" sẽ phải đá liên tiếp 4 trận, trong đó có 2 trận đặc biệt quan trọng với Man United tại Premier League và với Bayern Munich tại Siêu cúp châu Âu.