Chelsea sẽ phải trả cái giá rất đắt nếu sa thải Mourinho

ANTĐ - Chủ sở hữu CLB Chelsea, Roman Abramovich có thể phải tốn kém hơn 100 triệu bảng  nếu sa thải HLV Jose Mourinho, bởi ngoài số tiền đền bù phá vỡ hợp đồng cho “Người đặc biệt”, tỷ phú người Nga còn phải đáp ứng yêu cầu của người tiềm năng thay thế Mourinho vào mùa hè năm tới.
Chelsea sẽ phải trả cái giá rất đắt nếu sa thải Mourinho ảnh 1

Số phận của “Người đặc biệt” tại The Blues sẽ được định đoạt trong những ngày tới

Abramovich và Ban lãnh đạo của Chelsea sẽ tận dụng khoảng thời gian trống vì lịch thi đấu quốc tế để bàn về số phận của Mourinho sau khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge trải qua thất bại thứ bảy tại Premier League mùa giải năm nay. Trận thua 0-1 trên sân Stoke City vào cuối tuần qua đẩy nhà ĐKVĐ xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ còn nhiều hơn 3 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ và ít hơn 13 điểm so với tốp 4.

Theo giới chuyên môn, từ quan điểm ủng hộ Mourinho, chủ sở hữu của Chelsea có thể thay đổi kế hoạch nếu ông cảm thấy hy vọng dự Champions League của The Blues bị đe dọa. Trong trường hợp sa thải “Người đặc biệt” và Chelsea thất bại trong mục tiêu cán đích ở tốp 4, tỷ phú Abramovich sẽ phải trả cái giá rất đắt.

Giả sử chấp nhận khoản tiền bồi thường phá vỡ hợp đồng thay cho việc tiếp tục làm việc trong 3 mùa giải tới, Mourinho sẽ nhận được 10 triệu bảng. Thất bại trong việc giành vé dự Champions League khiến Chelsea mất ít nhất 40 triệu bảng. Đây là thu nhập từ tiền thưởng và bản quyền truyền hình cho việc tham gia đua tranh tại giải đấu khu vực, nơi The Blues nhận được chỉ ít hơn 2 triệu bảng so với Arsenal cho mỗi trận trên sân nhà.

Trong lúc người được tỷ phú Abramovich tin tưởng nếu phải sa thải Mourinho là Pep Guardiola vẫn chưa biết có tới Stamford Bridge hay không, thì Simeone được cho là người quan tâm tới chiếc ghế huấn luyện tại Chelsea. Triển vọng để HLV người Argentina tới Stamford Bridge được đánh giá cao, sau khi trợ lý Burgos đang trau dồi tiếng Anh.

Tuy nhiên, Simeone sẽ là lựa chọn đắt đỏ cho Abramovich. Điều khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng của chiến lược gia này với Atletico Madrid là 15 triệu bảng và các nguồn tin gần gũi tiết lộ, cựu tiền vệ này nghĩ rằng Chelsea cần phải đầu tư lớn cho đội hình. Kể cả việc bán cầu thủ để tái đầu tư, Chelsea sẽ phải chi tiêu không ít hơn 35 triệu bảng để bổ sung lực lượng.

2 cầu thủ của Atletico Madrid mà Simeone ưa thích, Antoine Griezmann và Koke, đều có điều khoản bồi thường phá vỡ hợp đồng không ít hơn 40 triệu bảng cho mỗi người. Thậm chí, nếu tính tất cả chi phí từ việc sa thải, bổ nhiệm HLV mới cho đến mua cầu thủ, Abramovich có thể tốn kém tới 200 triệu bảng.