Chelsea phá két vì Falcao

ANTĐ - Chelsea bây giờ coi Falcao như mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi tấn công và cống hiến. Họ đang làm tất cả để đưa tiền đạo người   Colombia đến Anh.

Falcao được cho là rất phù hợp với triết lý tấn công mới của Chelsea

Theo thông tin từ CalcioMercato, The Blues sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra 72 triệu euro, tương đương 58 triệu bảng để hoàn tất thương vụ mà họ theo đuổi từ lâu đối với Falcao. Lời đề nghị ấy của Chelsea cho Falcao không chỉ phá vỡ kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng mà còn phá kỷ lục mà một CLB của Vương quốc Anh từng chi trả để mua một cầu thủ. Đó là mức phí chuyển nhượng… trên trời, chỉ có thể được nhắc tới đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay như Lionel Messi của Barcelona hay Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Tuy nhiên, nếu nhìn vào thành tích ghi bàn, Falcao không thua kém bộ đôi này tại La Liga, dù có thể bị đánh giá thấp hơn một chút về đẳng cấp. 

Falcao đã ghi 36 bàn trong mùa giải đầu tiên cho đội bóng chủ sân Vicente Calderon, thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ chỉ sau một mùa với đội bóng mới. Cầu thủ này tiếp tục chứng tỏ tài năng và sự nhạy bén trong việc ghi bàn sau khi chọc thủng lưới đối phương 11 lần từ 7 trận đấu ở mùa giải năm nay. Màn trình diễn chói sáng của ngôi sao người Colombia giúp Atletico Madrid có một trong những màn khỏi đầu ấn tượng nhất tại giải quốc nội mùa này. 

Trên thực tế, Chelsea có thể hài lòng với hàng tấn công hiện nay, nơi Fernando Torres đang dần tìm lại mình dưới triều đại của HLV Roberto Di Matteo. Tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn đều đặn hơn và không ít người cho rằng món tiền 50 triệu bảng đội bóng thành London bỏ ra cách đây hơn 1 năm là có lý.

Mặc dù vậy, Abramovich dường như chưa muốn dừng lại. Bất chấp đội bóng phía Tây thành London mới mua các tài năng trẻ hàng đầu thế giới như cặp tiền vệ Oscar và Eden Hazard, thương gia người Nga vẫn muốn cải thiện sức mạnh tấn công cho Chelsea và cái tên Falcao được coi là sự lựa chọn hàng đầu giúp The Blues có thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League cũng như trở lại đỉnh cao Premier League trước sức cạnh tranh khốc liệt từ Manchester City và Manchester United.