Chelsea nhọc nhằn lên ngôi đầu

ANTĐ - Chelsea tạm vươn lên ngôi đầu bảng với 6 điểm trọn vẹn sau khi nhọc nhằn đánh bại Reading 4-2 trong trận đấu sớm trên sân nhà Stamford Bridge.

Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Chelsea

Do Chelsea bận tranh siêu cúp châu Âu vào đầu tháng 9 nên cuộc đối đầu giữa họ với Reading được đẩy sớm lên đá rạng sáng nay. Song việc phải thi đấu quá dày trong bối cảnh chưa khắc phục xong các nhược điểm đã chút nữa làm hại thầy trò Roberto Di Matteo.

Được quay trở lại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã khởi đầu khá hưng phấn. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận trong những phút đầu tiên, Chelsea đã phải đối đầu với một hệ thống phòng ngự khá chặt chẽ của Reading và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Mãi tới phút thứ 18, Eden Hazard bị phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt 11m thứ hai cho đội chủ nhà sau hai trận đấu. Từ chấm 11m, Lampard không mắc bất cứ sai lầm nào, đưa đội chủ sân Stamford Bridge vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra liên tiếp khi Reading có hai bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút (từ phút 25 đến 29). Cả 2 pha lập công này đều có sự đóng góp không nhỏ từ sai lầm của hàng thủ Chelsea. Đầu tiên là cú đánh đầu của Pogrebnyak ở phút 25 để san bằng cách biệt và chỉ 4 phút sau, thủ thành Petr Cech mắc sai lầm nghiêm trọng trong pha đá phạt của Danny Guthrie, giúp đội khách dẫn ngược 2-1.

Bước sang hiệp 2, Chelsea không còn cách nào khác phải đẩy cao đội hình. Nhưng cũng giống như nửa đầu trận đấu, những đường phối hợp của họ vẫn thiếu tính đột biến. Bàn thắng chỉ đến với The Blues từ một tình huống tỏa sáng của trung vệ Gary Cahill, khi số 24 của đội chủ nhà tung cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại Federici đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, 2-2 ở phút 69.

Sau bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ Chelsea như giải tỏa được sức ép khiến họ chơi biến hóa hơn khiến hàng phòng ngự Reading liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Phút thứ 81, Chelsea có pha phối hợp khá bài bản, bóng được đẩy sang bên trái vòng cấm địa Reading cho Ashley Cole để cầu thủ số 3 chuyền vào cho Torres đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-2.

Những phút cuối trận, Reading dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những gì họ nhận được chỉ là bàn thua thứ 4. Đó là một pha phản công nhanh của Chelsea và khi mà thủ môn của Reading đã dâng lên tận sang phần sân của Chelsea trong tình huống trước đó, thì công việc của Ivanovic là rất đơn giản khi chỉ cần đệm bóng vào lưới trống sau đường chuyền ngang của Hazard ở phút 90+5.

Với kết quả này, Chelsea có trận thắng thứ 2 liên tiếp để tạm thời leo lên ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng. Tuy nhiên, các CĐV vẫn chưa thể yên tâm với lối chơi mà thầy trò Di Matteo thể hiện.