Chelsea loại M.U khỏi Cúp Liên đoàn Anh

ANTĐ - Ba ngày sau thất bại đầy tranh cãi, đội bóng thành London Chelsea đã phục thù thành công bằng cách loại M.U khỏi vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (Capital One Cup), với tỷ số 5-4 sau 120 phút thi đấu trên sân Stamford Bridge vào rạng sáng 1-11.
Chelsea đã phục thù M.U thành công ở Cúp Liên đoàn Anh - Ảnh: AFP

Trận "tái đấu" trên sân Stamford Bridge cũng lại là một trận cầu hay, có nhiều bàn thắng, thậm chí nhiều gần gấp đôi trận đấu cách đây 3 ngày, dù ở trận vừa diễn ra, cả hai bên đều không sử dụng đội hình mạnh nhất.

Nhìn chung đây là một chiến thắng xứng đáng cho Chelsea, họ là đội chơi hay hơn trong suốt cả trận đấu và nếu hàng công có duyên hơn trong việc ghi bàn một chút nữa thì chắc "The Blues" đã không phải trải qua những giây phút lao đao đến vậy.

Trở lại Stamford Bridge sau 3 ngày, M.U ra sân với một đội hình khác rất nhiều so với đội hình ra sân hôm chủ nhật. Những cầu thủ quan trọng của “Quỷ đỏ” như Rooney, Van Persie, Ferdinand, Evra đã được Alex Ferguson cho phép nghỉ ngơi và chỉ có duy nhất Rafael là ở đội hình xuất phát trận trước còn tiếp tục ra sân từ đầu ở trận đấu này.

Trong khi đó bên phía Chelsea, chấn thương và án phạt khiến đội bóng này mất Torres, Terry, Ivanovic và Ashley Cole. Ngoài những sự thay thế bắt buộc vào các vị trí này, Di Matteo cũng để Hazard và Oscar, Ramires bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Giống như trận đấu trước, Chelsea là đội chơi chủ động ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ lại là đội bị thủng lưới trước. Người mở tỷ số là cựu binh Ryan Giggs (phút 22), sau pha chớp thời cơ cực tốt từ tình huống xử lý lúng túng giữa thủ môn Chelsea Petr Cech và trung vệ Gary Cahill.

9 phút sau bàn thủng lưới, Chelsea đã có pha đáp trả thành công. Mosses đột phá từ cánh phải vào trong vòng cấm địa, Buttner đã có phạm lỗi với cầu thủ này và trọng tài cho Chelsea hưởng phạt đền. Hậu vệ người Brazil David Luiz đã không mắc sai lầm trên chấm 11 để gỡ hòa 1-1.

Chicharito (áo đỏ) tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn vào lưới Chelsea - Ảnh: AFP

Mùa giải này, HLV Roberto Di Matteo đã và đang rất đau đầu với khả năng phòng thủ của Chelsea và ở trận đấu này, những sai sót vẫn tiếp tục trở thành một phần của đội chủ sân Stamford Bridge.

Trong thế tấn công mạnh mẽ nhưng lại kết thúc kém thì sự yếu kém của hàng thủ khiến Chelsea phải trả giá. Phút 43, một pha thoát xuống thông minh của Javier Hernandez (Chicharito) và tiền đạo người Mexico đã dễ dàng đánh bại Cech giúp M.U vượt lên lần thứ 2.

Chicharito chính là cầu thủ để lại sự "oán hận" cho Chelsea cách đây vài ngày, sau khi đã có pha ghi bàn đầy tranh cãi (từ tư thế việt vị) giúp M.U ấn định chiến thắng 3-2.

Lần "tái đấu" Chicharito cũng đã lập công, song không có gì phải tranh cãi và nó cũng không thể đem lại chiến thắng chung cuộc cho M.U. Bởi, kịch bản trong hiệp 2 hoàn toàn ngược lại.

Nếu như sau khi kết thúc 45 phút đầu tiên, M.U đã dẫn Chelsea 2-1, thì tỷ số đó đã được "The Blues" lặp lại trong hiệp 2. Gary Cahill chuộc lỗi bằng pha đánh đầu tung lưới của Lindergard (phút 52) trước khi Nani một lần nữa giúp M.U vượt lên dẫn trước Chelsea lần thứ 3.

Điều khiến cho "người London" cảm thấy mát lòng hả dạ là trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Chelsea đã có bàn san bằng tỷ số 3-3, trong sự phản đối quyết liệt của M.U.

Trong pha lùi về phòng thủ hậu vệ Wooton của M.U đã phạm lỗi với Ramires trong vòng cấm và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Mặc dù các cầu thủ M.U đã phản đối kịch liệt nhưng quyết định không thay đổi và Hazard thực hiện thành công quả penalty để gỡ hòa 3-3 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong 30 phút hiệp phụ, Chelsea vẫn là đội chơi hay hơn, Sturridge ghi bàn thứ 4 sau sai lầm của hàng thủ M.U và khi đội khách dồn lên, Chelsea có thêm bàn thứ 5 ở phút 116, người lập công là tiền vệ Ramires.

Sau đó, M.U đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 ngay ở phút cuối cùng (phút 120) - Giggs thực hiện thành công quả penalty, nhưng bấy nhiêu không đủ để giúp "Quỷ đỏ" tránh được việc bị loại khỏi sân chơi hạng hai của Bóng đá Anh. Giành quyền vào tứ kết, Chelsea sẽ gặp Leeds.

Kết quả

Norwich - Tottenham: 2-1

Chelsea - M.U: 5-4

Liverpool - Swansea: 1-3

Lịch thi đấu tứ kết (20-12)

Leeds - Chelsea

Swansea - Middlesbrough

Norwich - Aston Villa

Bradford - Arsenal