Chelsea đối diện nguy cơ phải nhận án phạt từ FIFA

ANTĐ - Ngày 27-1, giới truyền thông đã đồn đoán về khả năng Chelsea sắp sửa rơi vào tình trạng giống như các đội bóng của Tây Ban Nha bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng 1 năm (2 kỳ chuyển nhượng). Nếu án phạt được FIFA đưa ra, đó sẽ là cơn ác mộng với The Blues trong mục tiêu tái thiết.

Chelsea đối diện nguy cơ phải nhận án phạt từ FIFA ảnh 1Chelsea đứng trước nguy cơ bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng vì Bertrand Traore

Nguồn cơn “chứng nhức đầu” lần này của Chelsea mang tên Bertrand Traore, một trong những tài năng giàu triển vọng của bóng đá thế giới. Hôm qua (28-1), FIFA vừa yêu cầu Chelsea xác nhận về số trận đấu của cầu thủ này cho The Blues trong cuộc điều tra về vụ chuyển nhượng của ngôi sao người Burkina Faso. Traore xuất hiện trong trận đấu của đội U-18 Chelsea thi đấu giao hữu với U-18 Arsenal tại Emirates vào năm 2011, nhưng một số nguồn tin cho rằng tài năng trẻ của bóng đá châu Phi đã chơi một số trận cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge từ trước đó. 

Sở dĩ Chelsea phải giải trình lên FIFA là bởi vì tên của Traore xuất hiện trên website của Arsenal khi thông báo danh sách cầu thủ thi đấu (năm 2011), bất chấp cầu thủ này không ra sân. Ở thời điểm đó, Traore mới 16 tuổi, chưa đủ tư cách thi đấu cho The Blues. Theo quy định, các đội bóng của châu Âu chỉ được chuyển nhượng những cầu thủ trên 16 tuổi trong khu vực EU và 18 tuổi trên bình diện quốc tế. Trong trường hợp FIFA tìm kiếm được những bằng chứng cho thấy Chelsea vi phạm quy định chuyển nhượng, họ có nguy cơ bị “treo giò” ít nhất 1 năm (2 kỳ chuyển nhượng). 

The Blues hiện vật lộn ở nửa cuối bảng xếp hạng Premier League sau khi trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng kể từ đầu mùa giải và nhà ĐKVĐ Premier League đang phải tìm cách giữ chân hàng loạt trụ cột. Theo đồn đoán của giới truyền thông Anh, các ngôi sao hàng đầu như Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fabregas, Thibaut Courtois, Nemanja Matic… . đều nhấp nhổm rời Stamford Bridge. 

Khả năng mất các ngôi sao hàng đầu của Chelsea là rất lớn bởi họ đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với tốp 4 của Premier League vào cuối mùa giải. Nếu điều đó trở thành sự thật, The Blues sẽ không được dự Champions League mùa tới và việc các trụ cột rời Stamford Bridge chỉ còn là vấn đề thời gian. Cùng thời điểm, án phạt từ FIFA sẽ đặt dấu chấm hết cho Chelsea trong việc tìm kiếm những sự thay thế.