Phớt lờ McCain, Lầu Năm Góc mua gấp đôi số động cơ tên lửa RD-180 của Nga

Phớt lờ McCain, Lầu Năm Góc mua gấp đôi số động cơ tên lửa RD-180 của Nga

ANTĐ - Ngày 27-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã trình bày một kế hoạch để Lầu Năm Góc tiếp tục mua động cơ tên lửa đẩy RD-180 của Nga, trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Chủ tịch Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng Nghị sỹ John McCain, người muốn hủy bỏ kế hoạch mua động cơ tên lửa của Nga.

[Infographic] Xe tăng T-54/55 - Người hùng chốn sa trường

[Infographic] Xe tăng T-54/55 - Người hùng chốn sa trường

ANTĐ - Nói đến xe tăng không thể không nhắc đến huyền thoại T-54/55. Đây là mẫu xe tăng phổ biến nhất thế giới với số lượng xuất xưởng lên tới 95.000 chiếc, bao gồm cả các biến thể của chúng. Đến nay T-54/55 với các biến thể của nó vẫn là lực lượng nòng cốt của một số nước trên thế giới.

Sikorsky sẽ chế tạo 35 "Diều hâu đen" cho lục quân Mỹ

Sikorsky sẽ chế tạo 35 "Diều hâu đen" cho lục quân Mỹ

ANTĐ - Ngày 8-3, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, công ty chế tạo máy bay Sikorsky, hiện trực thuộc tập đoàn Lockheed Martin, đã giành được hợp đồng trị giá 387 triệu USD để chế tạo thêm 35 chiếc trực thăng Black Hawk UH-60M cho lục quân Mỹ.

Cường quốc quân sự Nga hiện thực hóa động cơ lượng tử trong khoa học viễn tưởng

Cường quốc quân sự Nga hiện thực hóa động cơ lượng tử trong khoa học viễn tưởng

ANTĐ - Nga là một trong những cường quốc quân sự lớn nhất thế giới với nền khoa học công nghệ quân sự phát triển và luôn đi tiên phong. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Liên bang Nga (RAS) đã thử nghiệm thành công một loại động cơ mà chỉ vài năm trước đây nhiều người còn nghĩ nó chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, được dùng để chế tạo ra những phương tiện vận chuyển có tốc độ nhanh gấp hàng nghìn lần so với máy bay hiện nay.

Hãng Fiat Chrysler nộp phạt 70 triệu USD do không kịp thời cảnh báo tai nạn

Hãng Fiat Chrysler nộp phạt 70 triệu USD do không kịp thời cảnh báo tai nạn

ANTĐ - Cơ quan Quản lý an toàn giao thông các tuyến đường cao tốc quốc gia Mỹ - NHTSA - vừa cho biết, tập đoàn chế tạo xe hơi Fiat Chrysler đã đồng ý nộp khoản tiền phạt lên tới 70 triệu USD vì đã không đưa ra cảnh báo kịp thời về các vụ tai nạn liên quan tới những dòng xe ô tô do hãng này chế tạo. 
T-50 của Nga so kè với "chim ăn thịt" F-22 của Mỹ

T-50 của Nga so kè với "chim ăn thịt" F-22 của Mỹ

ANTĐ - Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng do cấm vận và giá dầu xuống thấp, một loạt dự án nghiên cứu, chế tạo vũ khí thế hệ mới để thay thế trang bị được sản xuất từ thời kỳ Liên Xô vẫn đang được Nga triển khai, trong đó có dự án chế tạo máy bay chiến đấu T-50 (PAK-FA). Đây là dòng máy bay được so sánh ngang ngửa với loại F-22 của Mỹ.