Che giấu thông tin thuốc có nguy cơ gây ung thư: Hãng dược phẩm Nhật Bản bị phạt 6 tỷ USD

ANTĐ - Tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên y án phạt nhà sản xuất thuốc lớn nhất Nhật Bản, Takeda Pharmaceutical số tiền lên tới 6 tỷ USD vì tội che giấu thông tin về nguy cơ gây ung thư của thuốc điều trị béo phì Actos của hãng này. 

Biển hiệu hãng Takeda tại tòa nhà văn phòng ở Glattbrugg, Đức

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, một tòa án ở bang Louisiana yêu cầu hãng dược phẩm trên bồi thường thiệt hại cho người đàn ông đã đâm đơn kiện hãng này về việc không cung cấp đủ thông tin cảnh báo thuốc Actos có thể gây ung thư bàng quang. Các quan chức Takeda Pharmaceutical cho biết, họ không chấp nhận phán quyết trên và dự định sẽ kháng cáo. Hãng này mới đây cũng công bố kết quả nghiên cứu dịch tễ học trong 10 năm cho thấy không có bằng chứng về việc sử dụng thuốc Actos có thể làm gia tăng ung thư bàng quang.