Chế độ tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gắn với quy hoạch

ANTĐ - Chiều 24-3, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp về Đề án thí điểm chế độ tập sự cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Dự thảo Đề án của Bộ Nội vụ đưa ra thời gian tập sự là 12-24 tháng từ cấp Thứ trưởng đến cấp phòng tại một số cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và địa phương. Người được bố trí tập sự phải là người trong diện quy hoạch của cơ quan tổ chức, đơn vị, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo phải tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất thời gian tập sự sẽ trong khoảng từ 12 tháng đến 24 tháng. Các ý kiến cũng đề nghị quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn tập sự lãnh đạo quản lý, chú trọng đến kỹ năng quản lý của người được đưa vào tập sự lãnh đạo. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua.