TP.HCM:

Cháy xưởng sửa chữa xe Vespa, cả khu dân cư hoảng loạn

ANTĐ -Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào trưa 2/4 tại xưởng sửa chữa xe Vespa tại địa chỉ 548/48 đường Tân Kỳ Tân Qúy, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM làm khu dân cư hoảng loạn.

Chiều 2/4 phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại địa chỉ 548/48 đường Tân Kỳ Tân Qúy, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM vào trưa cùng ngày. Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được xác định có thể do chập điện.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Theo đó vụ cháy xảy ra khoảng 11h40 trưa 2/4, một số nhân viên đang làm việc tại xưởng sửa chữa trên nghe những tiếng nổ nhỏ, liền sau đó họ phát hiện khói bốc lên mịt mù. Mọi người có mặt liền hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy mini tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do trong xưởng có nhiều vật dụng, nguyên liệu dễ bắt cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát ngoài tầm kiểm soát.

Lo sợ bị ngạt khói nên những người có mặt không mạo hiểm ứng cứu mà điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Người dân có nhà xung quanh xưởng cũng hoảng hốt chuyển đồ đạc ra ngoài nhà do sợ ngọn lửa cháy lan.

Vụ cháy khiến người dân tại khu dân cư hoảng hốt

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân đã huy động hàng trăm chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, xe chuyên dụng đến hiện trường. Sau 30 phút ngọn lửa đã được dập tắt.. Tại hiện trường nhiều vật dụng, máy móc và xe Vespa đang sửa chữa cháy đen. Được biết, xưởng trên có diện tích khoảng 400m2 do bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1981) làm chủ. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.