Cháy xưởng may, thiệt hại hàng tỷ đồng.

ANTĐ -  Vụ hỏa hoạn thiêu xảy ra khiến hàng chục công nhân đang làm việc hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, toàn bộ nhà xưởng bị đổ sập, nhiều thiết bị máy móc, nguyên vật liệu bị thiêu trụi.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h30 sáng 16/11, tại  nhà xưởng số 164A đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, xảy ra vụ cháy lớn.

Ngay tại thời điểm trên, người dân xung quanh đã phát hiện ngọn lửa phát ra từ khu vực trước nhà xưởng nên tri hô. Hàng chục công nhân đang làm việc trong phân xưởng hốt hoảng tìm cách bỏ chạy thoát ra ngoài.

Toàn bộ nhà xưởng thiêu trụi, đổ sập.Được biết, phân xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông gòn nên ngọn lửa lây lan rất nhanh. Chủ xưởng cũng báo còn 2 bình gas bên trong nhưng không ai dám tiếp cận. Mọi người tìm cách kéo bớt tài sản, phương tiện, vật dụng ra ngoài để hạn chế thiệt hại; và đồng thời, thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Củ Chi, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương và các lực lượng cơ quan chức năng, đã có mặt tại hiện trường phá tường để đưa bình gas ra ngoài và đồng thời triển khai các biện pháp dập lửa. Sau đó ngọn lửa bị khống chế hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng 100 m2 đã bị đổ sập, nhiều thiết bị máy móc ngành may, nguyên vật liệu bị thiêu trụi. May mắn không có thương tích về người.

Hiện các lực lượng liên quan đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản do cháy gây ra.