“Cháy” tour cũ, vắng tour mới

(ANTĐ) - Đó là hiện trạng các tour du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội. Năm nay người dân lại có thêm một kỳ nghỉ dài từ ngày Giỗ tổ Hùng Vương đến dịp 30-4, 1-5. Và đây cũng là cơ hội để các công ty du lịch triển khai tuyến mới, với hy vọng sẽ hút được nhiều du khách.

“Cháy” tour cũ, vắng tour mới

(ANTĐ) - Đó là hiện trạng các tour du lịch có điểm khởi hành từ Hà Nội. Năm nay người dân lại có thêm một kỳ nghỉ dài từ ngày Giỗ tổ Hùng Vương đến dịp 30-4, 1-5. Và đây cũng là cơ hội để các công ty du lịch triển khai tuyến mới, với hy vọng sẽ hút được nhiều du khách.

Đà Nẵng - điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách
Đà Nẵng - điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách

Nhưng thực tế, theo chị Dương Mai Lan - Trưởng phòng nghiên cứu phát triển và chăm sóc khách hàng Công ty Vietravel thì các tuyến mới rất khó để hấp dẫn du khách. Không phải vì nó không có điểm mới mẻ mà thói quen của người Việt chỉ đi du lịch đến nơi nào đã có nhiều người đi và về kể lại, chứ không tự mình khám phá ra những miền đất mới. Khi không vào mùa hè, gắn với các kỳ nghỉ dưỡng ở biển, du khách thường có xu hướng đi du lịch nước ngoài.

Thời điểm này cũng không là ngoại lệ. Một số tour quen thuộc đã khóa sổ khách đăng ký như Hồng Kông, Campuchia, Malaysia, Singapore... Năm nay là năm thứ 2 có một kỳ nghỉ vàng, kéo dài trong thời gian khá lâu nên một số tour dài được triển khai như tại Công ty Vietravel là các tour đến Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với rất nhiều địa danh lần đầu được đưa vào khai thác như đảo Hải Nam, thành phố Cao Hùng, Đài Bắc...

Còn tại Công ty Saigontourist, một số tour trong nước với điểm khởi đầu là Hà Nội và TP.HCM cũng rất hấp dẫn du khách. Công ty này còn đưa ra các chương trình thú vị như du lịch tiết kiệm, du lịch free and easy với tính chất linh hoạt, đơn giản và tiện lợi, phù hợp nhu cầu của phần đông du khách hiện nay: khách có thể lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ đặt vé máy bay hoặc xe, khách sạn & resort, xe đón tiễn sân bay và tự do tham quan tùy theo sở thích và thời gian của khách.

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay rơi vào thứ 6, vì vậy du khách có kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày vào dịp cuối tuần và đây cũng là năm lễ hội Đền Hùng được tổ chức quy mô và hoành tráng nhất từ trước đến nay, kéo dài trong 10 ngày (từ mùng 1 đến10-3 âm lịch). Có thể tìm thấy gần 100 tour phục vụ du khách trong dịp này, trong đó Vietravel có đến 50 tour.

Du khách có thể tìm thấy nhiều tour hợp với mình như Hà Nội - Đền Hùng - du thuyền Hạ Long - Yên Tử (4 ngày). Du khách sẽ có dịp cảm nhận không khí lễ hội hoành tráng và ý nghĩa mang chủ đề “Thiêng liêng đất cội nguồn” của lễ khai mạc Giỗ tổ Hùng Vương. Trong suốt những ngày lễ hội, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động phong phú... Nhiều điểm đến hấp dẫn từ tour ngắn ngày đến tour dài ngày, từ du lịch hành hương đến du lịch biển, nghỉ dưỡng, từ vận chuyển bằng ôtô đến máy bay… cũng được khởi hành trong dịp này.

Trong đó, các tour đi bằng máy bay đang được rất nhiều du khách ưa chuộng bởi chất lượng dịch vụ cao cấp, KS tiêu chuẩn từ 3 - 4 sao trở lên, như: Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Sapa (6 ngày); Huế - Phong Nha - Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An (5 ngày); Huế -  Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An (4 ngày); Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Bà Nà - Hội An (3 ngày); Nha Trang - Yangbay - Du thuyền King Yatch (3 ngày); Phú Quốc - Thiên đường xanh (3 ngày); Côn Đảo (3 ngày).

Cũng trong kỳ nghỉ vàng này, Lễ hội Du lịch Hạ Long 2010 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29-4 đến ngày 2-5 tại khu du lịch Bãi Cháy và trung tâm TP Hạ Long với hàng loạt như: Lễ hội Carnaval Hạ Long 2010, Hạ Long hướng về nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, liên hoan lân, sư quốc tế, hội thi Người đẹp Hạ Long, liên hoan văn hóa ẩm thực và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ liên kết vùng...

Lễ hội thực sự là một điểm nhấn của Saigontourist trong dịp này với 6 chương trình. Trong  điểm nhấn này còn thêm chương trình du lịch bằng tàu biển cũng rất hấp dẫn. Sau khi thăm quan TP Hạ Long và dự Lễ hội Carnaval Hạ Long 2010, chợ Hòn Gai, chụp ảnh cầu Bãi Cháy -  một trong năm cây cầu dây văng một mặt phẳng dây lớn nhất thế giới, du khách ra cảng lên thuyền tham quan Vịnh, Đảo Mặt Quỷ, đảo Cạp Dề, tham quan làng cá bè tại hang Trống, hang Trinh Nữ. Sau đó tham quan và tắm biển tại bãi Titop, thưởng thức buổi ăn tối trên tàu, thư giãn và ngắm trăng trước khi du khách nghỉ đêm. 

Những ngày nghỉ dài luôn là dịp để du khách có dịp nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, xả stress sau những ngày làm việc mệt nhọc. Để tìm thấy một tour du lịch hợp với mình không phải quá khó, nhưng trong khi các tour quen thuộc cháy vào các dịp nghỉ lễ thì sao không thỏa mãn mình bằng một tour mới khai thác, hẳn sẽ có nhiều điều thú vị.

Châu Anh