Cháy thứ cấp ở chung cư Hồng Hà - Eco City Thanh Trì, một tình huống giả định sát thực tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội và CAH Thanh Trì đã phối hợp diễn tập phương án PCCC và CNCH tại chung cư Hồng Hà - Eco City Thanh Trì.
Diễn tập chữa cháy cứu người ở chung cư Hồng Hà - Eco City Thanh Trì

Diễn tập chữa cháy cứu người ở chung cư Hồng Hà - Eco City Thanh Trì

Giả định tình huống xảy cháy vào khoảng 9h ngày 6-11, tại tầng hầm B1 của toà nhà Hồng Hà Eco City, đã dẫn đến lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ tầng hầm và các tầng lân cận.

Thời điểm xảy cháy, hệ thống báo cháy tự động của toà nhà đang trong quá trình duy tu, bảo dưỡng nên không hoạt động đã dẫn đến việc người dân không hề biết, cho đến khi ngọn lửa bùng phát quá lớn, đe doạ đến sự an toàn tính mạng mới hoảng loạn tháo chạy.

Nguyên nhân cháy do một lái xe say rượu tự đâm vào xe ô tô đang đỗ gần khu vực dốc hầm làm cháy xe, lan nhanh sang 2 xe ô tô lân cận

Do vận tốc đám cháy lớn, chỉ trong thời gian ngắn mật độ khói dày đặc bao trùm tầng hầm B1 làm tầm nhìn bị hạn chế, gây khó khăn cho công tác hướng dẫn thoát nạn, cứu hộ, xử lý sự cố ban đầu.

Trong quá trình thoát nạn một hộ dân ở tầng 5 sơ ý làm đổ nến tiếp tục gây thêm vụ cháy thứ cấp trong căn phòng.

Ngay sau khi phát hiện hoả hoạn, lực lượng chữa cháy cơ sở đã hướng dẫn thoát nạn, tuy nhiên trong lúc hoảng loạn 2 người đã chạy ra ban công nên bị mắc kẹt ở đó, còn ở phía trong có 4 người đã bị thương không di chuyển được, nằm tại sảnh ngoài căn hộ đang bị cháy.

Sau khi nhận được thông tin chi viện của cơ sở lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Thanh Trì, CAQ Hoàng Mai, CAH Thường Tín và Trung tâm 5, thuộc Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã điều động phương tiện và CBCS đến làm nhiệm vụ.

Các phương án xe thang, xe chữa cháy cần vươn được triển khai nhanh chóng tiếp cận các nơi có nạn nhân mắc kẹt để cứu nạn, mũi tiếp cận thang bộ đã nhanh chóng đi từ các phía cứu nạn nhân bị thương.

Trong thời gian ngắn các nạn nhân bị thương và mắc kẹt đã được đưa xuống nơi an toàn, chuyển lực lượng y tế cấp cứu. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Rút kinh nghiệm đánh giá tại buổi diễn tập, Thượng tá Lã Văn Tuyên, Phó trưởng CAH Thanh Trì cho biết: “Diễn tập thành công, an toàn đúng theo kịch bản, phương án đề ra. Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tác chiến hiệu quả xử lý sự cố cháy và cứu người mắc kẹt giả định.

Qua diễn tập là biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động, đồng thời là biện pháp kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng, thiết bị chữa cháy để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cháy cháy, nổ xảy ra”.