Cháy “thổi bay” cả kho hàng lớn

ANTĐ - Hàng trăm CBCS Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội, cùng CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã được huy động để dập tắt đám cháy dữ dội xảy ra trưa 19-2, tại kho hàng cho thuê của Công ty CP len Hà Đông (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội).

Hàng nghìn mét vuông nhà kho bị đổ sập trong hơn 1 giờ hỏa hoạn

Người hiếu kỳ cản trở xe cứu hỏa

11h20 ngày 19-2, hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại kho hàng rộng khoảng 3.000m2, kết cấu bằng khung thép, mái tôn, tường tôn thuộc Công ty CP len Hà Đông (Công ty len Hà Đông). Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại kho hàng đầu hồi, rồi nhanh chóng lan rộng, vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng PCCC cơ sở. Toàn bộ phần vách tôn, mái của kho hàng nhanh chóng bị sức nóng của lửa đục thủng, uốn cong. Phần khung nhà kho dựng bằng các cột thép khá lớn cũng bị bẻ gẫy, đổ sập. 

Nhận được tin báo cháy, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã điều 3 xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PC&CC Hà Đông đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ hỏa hoạn, 11 xe chữa cháy, xe chuyên dùng của nhiều Phòng Cảnh sát PC&CC khu vực, Trường Đại học PCCC và Bộ Tư lệnh Thủ đô, cùng hàng trăm CBCS công an, bộ đội được điều động tri viện. Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội, CAQ Hà Đông, BVDP phường Vạn Phúc được điều động phân luồng, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác chữa cháy. Đám cháy lớn tạo ra cột khói cao hàng trăm mét, nhiều người đi đường lưu thông qua Ngã Tư Sở, hay cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương, cách hiện trường vài ki lô mét, có thể quan sát rõ. Ít phút sau khi xảy cháy, rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập đã gây cản trở xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường. Các học sinh một trường mầm non ở cạnh Công ty len Hà Đông đã phải nhanh chóng sơ tán. 

Tại hiện trường, tổng cộng 20 xe chữa cháy, xe chở nước của Sở Cảnh sát PC&CC, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Đại học PCCC, Công ty môi trường đô thị được lệnh “bao vây” khu nhà kho từ 3 phía, đồng loạt tổ chức cứu chữa. Rất may đối diện Công ty len Hà Đông có một hồ nước lớn, nên nguồn nước phục vụ chữa cháy được đảm bảo. Cùng với việc chữa cháy, lực lượng công an - bộ đội khẩn trương di chuyển tài sản trong các nhà kho liền kề ra ngoài. Đường nước được triển khai để phun làm mát các kho hàng phía sau, ngăn lửa tấn công. Diện tích cháy lớn, lại được “tiếp sức” bởi gió to, trong các kho hàng có nhiều vật dễ cháy như: đồ gỗ, nhựa, thùng carton nên hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng, kéo sập gần như hoàn toàn hàng nghìn mét vuông nhà kho. 

Hàng trăm CBCS được huy động tổ chức chữa cháy

Cảnh báo tình trạng cho thuê kho

Trao đổi với PV ANTĐ tại hiện trường vụ cháy, Thượng tá Tô Mạnh Thắng - Phó trưởng Phòng Hướng dẫn về chữa cháy, Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cho biết: Dãy nhà kho xảy cháy rộng khoảng 3.000m2, hiện được 7 công ty, đơn vị ngoài thuê lại để lưu giữ hàng hóa tiêu dùng, đồ điện tử, đồ gỗ. Đại diện Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội khẳng định chưa ghi nhận thiệt hại về người trong vụ cháy. Theo quan sát của PV, đám cháy tỏa ra nhiều khói đen đậm đặc đã khiến một số chiến sỹ PCCC bị ngạt khói trong quá trình cứu chữa. Sau gần 2 giờ cháy dữ dội, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên nhiều giờ sau đó, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục huy động xe thang chữa cháy, máy xúc đến cào bới hiện trường đổ nát, phun nước làm mát, dập tắt các điểm cháy nhỏ âm ỉ phía dưới. 

Vụ việc này một lần nữa cho thấy những “lỗ hổng” trong công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các nhà kho, xưởng cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Thực tế hiện nay, một số doanh nghiệp do dư thừa quỹ đất đã cho các tổ chức, cá nhân, công ty bên ngoài thuê, mở kho chứa hàng. Đơn vị cho thuê chỉ quan tâm đến lợi nhuận, đơn vị đi thuê thì mong sao kho chứa được càng nhiều hàng càng tốt… mà ít ai quan tâm đến công tác PCCC. Khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng công an vào cuộc điều tra, “quả bóng” trách nhiệm này sẽ được “đá đi đá lại” gây khó khăn trong quá trình xử lý.