Cháy tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg: Có bị rò rỉ phóng xạ?

ANTĐ - Rất may không có thiệt hại về người và đặc biệt là không gây ra tình trạng rò rỉ phóng xạ.

Ngày 29/12, tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg của Nga, được đưa vào nhà máy sửa chữa tàu biển SR3-82 tại khu vực Murmansk, miền Bắc nước Nga từ ngày 8/12 vừa qua để sửa chữa, đã bốc cháy dữ dội.

Theo các nguồn tin an ninh, đám cháy lan rộng trên diện tích 150m2. Nhà chức trách Nga đã phải huy động mọi nguồn lực sẵn có, kể cả trực thăng và tàu kéo, để dập tắt đám cháy này. Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Sergay Shoigu cho biết đến tối 29/12, đám cháy đã được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người và đặc biệt là không gây ra tình trạng rò rỉ phóng xạ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, nguyên nhân vụ cháy là do sự bất cẩn của một số người thợ khi sửa chữa tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg. Vỏ tàu bị hư hại khá nặng sau đám cháy, tuy nhiên, nhờ ngăn chặn kịp thời nên đám chát không lan vào phía trong.

Tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg trước khi bị cháy

Theo luật định, khi đưa vào xưởng sửa chữa, tất cả các vũ khí lắp đặt trên 16 bệ phóng tên lửa đạn đạo, cũng như ngư lôi trên con tàu này đều phải dỡ xuống. Vì thế, khả năng xảy ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ từ các đầu đạn hạt nhân đã được loại trừ.

Phó Thủ tướng Nga phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng Dmitry Rogozin đã ngay lập tức cử các quan chức chính phủ tới Murmansk để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Dù đám cháy được dập tắt, nhưng giới chuyên gia quân sự cho rằng phải mất gần một năm mới có thể khắc phục hậu quả vụ cháy đối với tàu ngầm này.

Tàu ngầm hạt nhân Yekaterinburg, trọng tải gần 19 nghìn tấn và có khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo, mỗi tên lửa mang bốn đầu đạn. Yekaterinburg là tàu ngầm đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng hạt nhân của Hải quân Nga. Tàu ngầm hạt nhân này cũng thường xuyên tham gia diễn tập bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.