Cháy tàu ngầm hạt nhân Mỹ, 6 người bị thương

ANTĐ - Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đang được đại tu và nâng cấp ở xưởng đóng tàu của Hải quân Mỹ trên đảo Kittery gần thành phố Portsmouth, bang New Hampshire, khiến 6 người bị thương trong đó có 1 nhân viên cứu hỏa. 

Vụ cháy trên tàu ngầm USS Miami SSN 755 bắt đầu khoảng 17h45 ngày 23-5 và kéo dài đến sáng sớm qua 24-5. Ông Gary Hildreth thuộc xưởng đóng tàu trên cho biết, do lò phản ứng trên tàu không hoạt động khi xảy cháy nên không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, những người bị thương sau khi được điều trị đã xuất viện. 

USS Miami SSN 755 là tàu ngầm tấn công thuộc lớp Los Angeles, bắt đầu hoạt động vào ngày 30-6-1990. USS Miami có thể mang các tên lửa hành trình Tomahawk và ngư lôi Mark 48, tuy nhiên, không có vũ khí nào ở trong tàu ngầm khi ngọn lửa bùng phát. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.