Cháy tàu khủng khiếp ở Ấn Độ, 47 người chết

ANTĐ - Sáng qua 30-7, ít nhất 47 người chết và hàng chục người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn đường sắt khủng khiếp xảy ra tại miền Nam Ấn Độ. 

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng (giờ địa phương) tại một toa của tàu tốc hành Tamil Nadu, chạy tuyến New Dehli-Chennai, khi tàu vừa rời ga Nellore, bang Andhra Pradesh. Các nhân viên điều tra cho biết đã tìm thấy thi thể cháy thành than của các nạn nhân nhưng rất khó khăn để xác định được thông tin cá nhân về họ. Lực lượng cứu hộ cũng đã cố gắng tiếp cận toa tàu khi bị cháy, song do lửa lớn nên không thể dập tắt tức thời đám cháy.

Quan chức địa phương cũng cho hay, khi xảy ra vụ việc khoảng 72 hành khách đang ngủ trên tàu và rất nhiều thi thể được tìm thấy trong tư thế vẫn đang nằm trên giường ngủ. Người phát ngôn Bộ Đường sắt Ấn Độ Chandralekha Mukherjee lo ngại con số thương vong vẫn chưa dừng lại và hiện chưa xác định được nguyên nhân xảy cháy.