Cháy tại khu phố cổ, 2 thanh niên thương vong

ANTD.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 9h sáng nay (5-11), tại phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói phát ra từ tầng 4 của ngôi nhà 4 tầng nằm sâu trong ngõ 31 phố Hàng Giấy, đã tri hô đồng thời báo cho lực lượng công an cơ sở.

Ngay sau đó, CAP Đồng Xuân cùng Đội chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng có mặt, hướng dẫn người dân trong ngõ và tổ chức cứu nạn, dập lửa chống cháy lan từ tầng trên xuống tầng dưới của ngôi nhà.

Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn

Lực lượng Cảnh sát PCCC thuộc phòng số 1 quận Hoàn Kiếm nhận được thông tin đã điều động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Do vị trí xảy cháy trên tầng 4, lại sâu trong ngõ nhỏ khiến việc triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Chưa kể, ngôi nhà xảy cháy nhỏ chỉ khoảng 13m 2 xây cao 4 tầng, không có lối thoát nạn, cầu thang chật hẹp khiến người ở trên tầng cao không có lối thoát nạn. Trong khi đó hầu hết các mặt nhà bị bịt kín bởi tường bê tông, chỉ có 1 ô thoáng nhưng đã bị lưới sắt dày đặc làm cho khói không thoát ra ngoài được.

Trong khoảng nửa tiếng, lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa,  không để xảy ra cháy lan. Tuy nhiên, hậu quả về người khá nghiêm trọng. Có 2 nạn nhân bị đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, là em Mai Văn Duy (SN 2000) và Mai Nguyễn Cường (SN 2000), cùng quê ở Thanh Hóa.

Chủ nhà sử dụng làm nơi chứa đồ nhựa nên khi hỏa hoạn khói khí độc đã gây tử vong cho nạn nhân

Em Duy và em Cường được thuê bốc vác cho chủ nhà là ông Nguyễn Đức Hạnh (SN 1959). Theo thông tin của PV ANTĐ, một trong hai nạn nhân trên đã thiệt mạng.

Ngay sau khi nghe báo cáo thông tin sự việc, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức cứu người, tài sản, động viên gia đình các nạn nhân và khẩn trương tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy.

Giám đốc CATP yêu cầu CAQ Hoàn Kiếm, CAP Đồng Xuân trực tiếp và tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở kịp thời động viên thăm hỏi, sớm ổn định tình hình đời sống của người dân tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.