Bến Tre

Cháy rụi cơ sở kinh doanh ga gối đệm, cột khói đen ngút trời

ANTĐ - Khoảng 15h45, ngày 13/5, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ cơ sở Trường Tím (ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) chuyên kinh doanh chăn ga gối đệm, quần áo,… do bà Lê Thị Tím (SN 1970, ngụ tỉnh An Giang) làm chủ.

Do thời tiết hanh khô, trong kho chứa toàn vải là vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng bùng phát mạnh. Trong thời gian ngắn, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ toàn bộ cơ sở này và tất cả hàng hóa chứa bên trong. Trước tình huống trên, người dân sinh sống quanh đó đã sử dụng những biện pháp và phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến cứu hỏa.

Hiện trường vụ cháy khói đen ngút trời

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Bến Tre huy động 4 xe cứu hỏa, 3 xe chuyên dụng, nhiều thiết bị chuyên dụng chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Đến khoảng 17h10 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và do được chữa cháy kịp thời nên không lây lan sang các hộ lân cận.

 

Đám cháy đã được dập tắt kịp thời

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ cháy kể lại, vào thời điểm trước khi đám cháy xảy ra, có nhóm thợ đang hàn điện ở mái hiên của cơ sở Trường Tím. Có khả năng do khi làm việc bất cẩn, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều người không trở tay kịp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ, thống kê mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây cháy. Ngoài vụ cháy trên, được biết trên địa bàn tỉnh Bến Tre mấy ngày qua nắng nóng kéo dài và do sự bất cẩn của người dân, địa phương huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy lớn, nhỏ tương tự: một vụ cháy thiêu rụi xưởng tái chế nhựa và một vụ cháy nhà dân kịp thời được dập tắt, gây thiệt hại tài sản rất lớn.