Chạy quá tốc độ, lái xe taxi đâm bị thương Cảnh sát giao thông trên cao tốc

ANTD.VN - Sáng 12-9, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã đến thăm hỏi, động viên Trung tá Triệu Minh Dương, cán bộ Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 10, Cục CSGT) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, thay mặt Cục CSGT, Thiếu tướng Trần Sơn Hà đã thăm hỏi, tặng quà, động viên Trung tá Triệu Minh Dương yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe, sớm trở lại công tác.

Trước đó, khoảng 19h tối 10-9, tại Km 150, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (thuộc địa bàn xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Tổ công tác thuộc Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 10, Cục CSGT) gồm 4 đồng chí trong đó có Trung tá Triệu Minh Dương, làm nhiệm vụ đã phát hiện vi phạm của lái xe taxi mang BKS 88A - 158.10 lưu thông theo hướng Lào Cai - Hà Nội với tốc độ rất cao, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà thăm hỏi Trung tá Triệu Minh Dương

Để đảm bảo ATGT, Trung tá Triệu Minh Dương đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng xe lại để kiểm tra. Khi tổ công tác ra thực hiện kiểm tra thì xe taxi bất ngờ vọt ga, chuyển hướng và đâm Trung tá Dương bị ngã làm rạn vỡ xương bánh chè chân phải và bị thương phần đầu, cằm. Trung tá Dương đã được đồng đội kịp thời đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Về chiếc xe taxi, sau khi bỏ chạy được một đoạn, lái xe vi phạm đã bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về trụ sở CAH Văn Yên, Yên Bái tạm giữ phục vụ điều tra.

Qua đấu tranh ban đầu, lái xe taxi trên khai là Lâm Chung Phong, (23 tuổi), thường trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Tốc độ của xe taxi khi xảy ra vi phạm là 106/80km/h, vượt quá 20 km/h so với quy định.

Vụ việc đang được CAH Văn Yên tiếp tục điều tra xử lý.