TP.HCM:

Cháy nổ ở "phố Tây", hàng trăm người hoảng loạn

ANTĐ - Vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra trong đêm tại khu phố Tây, khiến hàng trăm người dân và du khách nước ngoài hoảng loạn.
Ngày 20/8, các đơn vị nghiệp vụ Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đang phối hợp cùng với cơ quan chức năng quận 1, TP.HCM vẫn khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại cửa hàng kim khí điện máy Anh Thụ, nằm trong chung cư số 6 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thuộc khu "phố Tây" trung tâm TP.HCM vào đêm 19/8.
Cháy nổ ở "phố Tây", hàng trăm người hoảng loạn  ảnh 1
Cừa hàng điện máy - nơi xảy ra vụ cháy 
Theo đó, vào khoảng 22h đêm 19/8, nhiều người hốt hoảng khi nghe thấy 5 tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng kim khí điện máy Anh Thụ, chung cư số 6, đường Bùi Viện. Kèm theo đó là mùi khí gas tỏa ra nồng nặc, khói nghi ngút bao trùm toàn bộ cửa hàng. Ngọn lửa nhanh chóng lan các căn hộ bên trên của chung cư khiến hàng chục hộ dân sống tại đây chạy túa ra đường bằng cầu thang bộ. Tuy nhiên còn một số người già vẫn còn bị mắc kẹt trong tình trạng bị ngạt khói ở các tầng trên. 
Cháy nổ ở "phố Tây", hàng trăm người hoảng loạn  ảnh 2
Lực lượng cảnh sát PCCC chuyên nghiệp nỗ lực dập lửa

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã khẩn cấp điều động gần 70 cán bộ chiến sĩ, cùng 6 xe chữa cháy chuyên dụng, trong đó có một xe thang 52m đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Hệ thống điện của khu vực được ngắt để đảm bảo an toàn cho người dân, mùi khí gas vẫn nồng nặc khiến công tác chữa cháy của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. 
Cháy nổ ở "phố Tây", hàng trăm người hoảng loạn  ảnh 3
Dùng xe thang cứu người

Sau 30 phút ứng cứu, 3 nạn nhân đã được giải cứu kịp thời là: Nguyễn Cảnh Hùng (SN 1947), Chu Thị Thanh (SN 1948) và Nguyễn Hữu Duyên ( SN 1959). Gần 2 tiếng đồng hồ sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. 
Cháy nổ ở "phố Tây", hàng trăm người hoảng loạn  ảnh 4
Hàng trăm người dân và Tây "ba lô" hoảng sợ chứng kiến vụ cháy

Tại cửa hàng phát cháy, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bình gas loại 12kg vẫn còn gas bên trong, chưa bị cháy nổ. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.