TP.HCM:

Cháy nổ lớn tại dãy trọ, 1 người tử vong

ANTD.VN - Một vụ nổ lớn tại dãy phòng trọ trong hẻm 903, Trần Xuân Soạn, quận 7 đã xảy ra khiến 1 người phụ nữ tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường.

Clip hiện trường vụ nổ

Trưa 14/4, cơ quan chức năng quận 7 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra trên địa bàn, khiến 1 người tử vong. Ban đầu danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1986).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân sinh sống trong hẻm 903, đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 nghe tiếng nổ lớn phát ra từ dãy trọ này (gần 10 phòng) nên chạy đến kiểm tra. Lúc này, người dân phát hiện khói kèm theo lửa bốc lên từ căn phòng số 3 nên ứng cứu tại chỗ đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Người dân tập trung đông theo dõi vụ việc

Công an phường nhanh chóng tiếp cận, ít phút sau ngọn lửa được khống chế. Lực lượng PCCC quận 7 cũng điều 4 phương tiện các loại cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng phát hiện chị Thuỷ đã tử vong bên trong căn phòng nghi do do bị ngạt khí. Nhận tin báo, lãnh đạo UBND quận 7 cũng có mặt tại hiện trường động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bên trong căn phòng nhiều vật dụng bị cháy, mùi khét bốc lên nồng nặc. Công an cũng thu giữ nhiều bình gas mini.

Người dân khu vực cho biết, chị Thủy cùng chồng thuê phòng trọ trên sinh sống khá lâu. Vợ chồng gia cảnh khó khăn, chị hành nghề bán bắp xào, trứng vịt lộn... Được biết, trong lúc chị Thuỷ đang nấu ăn chuẩn bị cho một ngày buôn bán thì xảy ra sự cố.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nổ bình gas mini.